Trước thông tin liên tiếp phát hiện hàng tấn thịt gia súc, chân trâu, bò và lòng lợn thối tại các tỉnh lân cận TP. HCM càng khiến người tiêu dùng thận trọng hơn khi chọn mua mặt hàng này.
|
|
|
Ngày 20/4, khảo sát một số sạp kinh doanh thịt tươi sống tại các chợ truyền thống ở TP. HCM cho thấy, hiện nay người tiêu dùng xem xét, tuyển chọn khá kỹ từng miếng thịt khi mua thịt heo. Theo các tiểu thương chợ Bà Chiểu, Gò Vấp cho biết, sức mua thịt heo vừa nhích nhẹ trong những ngày giữa tháng 4 thì những ngày gần đây đã giảm trở lại. Chị Lan - kinh doanh hàng thịt tại chợ Rạch Ông, quận 8 cho biết, hiện nay người tiêu dùng chuyển sang ưa chuộng loại thịt heo có mỡ với sức mua tăng khoảng 10 - 15%. Một số người tiêu dùng thà mua thịt có mỡ để yên tâm không mua phải hàng có chứa chất tạo nạc, sau đó mới yêu cầu cắt bỏ phần mỡ, chỉ lấy phần nạc. Tuy vậy, các tiểu thương vẫn đánh giá sức mua mặt hàng thịt heo vẫn giảm so với trước đây. Theo Ban quản lý chợ Bến Thành, lượng thịt heo về chợ giảm mạnh kể từ ngày có thông tin chất tạo nạc trong thịt heo, hiện bình quân mỗi ngày lượng thịt heo tiêu thụ tại chợ Bến Thành còn khoảng hơn 2 tấn/ngày, giảm khoảng 0,5 tấn so với trước.

Đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi có thông tin các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện hàng tấn thịt gia súc, chân, lòng trâu, bò đã bị thối, chuyển màu, người tiêu dùng càng cẩn trọng và chọn lựa từng miếng thịt khá kỹ trước khi mua. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, người tiêu dùng tại các chợ không quá lo ngại về vấn đề này, bởi hầu như các sản phẩm chân trâu, bò, lòng heo không đảm bảo chất lượng, hôi thối thường không đưa về các chợ tiêu thụ. Qua các vụ việc mà lực lượng thú y TP. HCM phát hiện cho thấy, phần lớn các lái xe chở hàng vi phạm cho biết lượng hàng vi phạm được giao chở về các tỉnh, các cơ sở chế biến...
Song song với mặt hàng thịt heo, hiện các loại thủy sản nước ngọt tự nhiên đang được nhiều người tiêu dùng chọn lựa trong thời điểm hiện nay. Theo những người dân chuyên đánh bắt cá tự nhiên gần cầu Long Kiển, Rạch Tôm (huyện Nhà Bè), ngày càng có nhiều khách đặt mua trước các loại cá, tôm, cua bắt được hằng ngày, dù giá cao gấp rưỡi so với loại được nuôi, chẳng hạn như tôm đồng (cỡ nhỏ): 150.000 đồng/kg, cá bống dừa: 100.000 đồng/kg, cá bống trắng: 60.000 đồng/kg, rô phi 45.000 đồng/kg.
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh