Phẫu thuật là cách phổ biến để điều trị viêm ruột thừa ở trẻ em. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng sử dụng thuốc kháng sinh hoàn toàn có thể thay thế phương pháp này
|
|
|

Các nhà khoa học thấy rằng việc sử dụng kháng sinh qua đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch
có hiệu quả trên 97% trẻ em bị viêm ruột thừa
Theo số liệu từ Dịch vụ y tế quốc gia Anh (National Health Service - NHS), cứ 13 đứa trẻ phải phẫu thuật thì có 1 trường hợp mổ cấp cứu do viêm ruột thừa. Mới đây, trên Tạp chí Pediatrics, một nhóm các nhà khoa học đến từ Anh và Canada đã đưa ra nhận định dùng thuốc khánh sinh mang lại những hiệu quả nhất định so với mổ. Đây cũng là phương pháp đã có những thành công bước đầu ở các bệnh nhân lớn.
“Trong khi phẫu thuật vẫn được xem là “tiêu chuẩn vàng” khi điều trị ruột thừa, chúng tôi đang cố gắng thử nghiệm một hướng mới cho trẻ em”, Phó giáo sư Nigel Hall, Khoa Phẫu thuật nhi tại Đại học Southampton cho biết.
Theo đó, các nhà khoa học đã tiến hành xem xét 10 nghiên cứu được công bố trong vòng một thập kỷ qua với tổng số 766 trẻ em khắp thế giới, trong đó có 413 trường hợp đã được điều trị biến chứng viêm ruột thừa cấp tính bằng phương pháp dùng kháng sinh. Sáu trong số các nghiên cứu so sánh việc phẫu thuật với sử dụng kháng sinh, trong khi bốn nghiên cứu còn lại chỉ nhìn vào kết quả điều trị bằng thuốc cho trẻ em với cả hai đường tiêm qua tĩnh mạch và đường uống.
Kết quả, nhóm tác giả thấy rằng việc điều trị kháng sinh có hiệu quả trên 97% trẻ em mà không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, viêm ruột thừa sau đó vẫn tái phát ở 14% số trẻ không phẫu thuật.
Nigel Hall cũng lưu ý, điều trị bằng thuốc kháng sinh chỉ thích hợp với những bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính, chưa bị biến chứng chứ không áp dựng cho những trường hợp viêm ruột thừa phức tạp, chẳng hạn như không nhìn thấy ruột thừa, không có dịch hoặc một hình khối ở quanh manh tràng.
“Những nghiên cứu tiếp theo sẽ được tiến hành để so sánh hiệu quả của điều trị kháng sinh đơn thuần so với mổ ruột thừa, cũng như để đánh giá chi phí và chất lượng cuộc sống với từng phương pháp khác nhau”, Hall nói.
Bác sỹ phẫu thuật Anthony Lander đến từ Bệnh viện Phụ nữ và trẻ em Birmingham thừa nhận rằng cả phẫu thuật và thuốc kháng sinh đều mang những lợi ích và hạn chế nhất định. “Phẫu thuật rất tốn kém và có thể có biến chứng hậu phẫu nhưng viêm ruột thừa thường chỉ xảy ra 1 lần đó. Thuốc kháng sinh có giá rẻ và an toàn nhưng có thể thất bại trong điều trị và bắt buộc lại phải mổ”.
“Tình trạng viêm ruột thừa như thế nào có thể chỉ cần điều trị bằng thuốc kháng sinh mà vẫn an toàn và không tái phát? Khi nào thì cần phẫu thuật? Thách thức của các nhà nghiên cứu là phải trả lời rõ ràng câu hỏi này”, Anthony Lander nói thêm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em