Trong giới ca sỹ, khá nhiều người sử dụng loại thuốc này. Nhiều lời đồn đoán rằng họ sử dụng 'dị dược' này để đánh tan cảm giác mất ngủ, vui chơi nhảy múa thâu đêm.
|
Thức trắng đêm là chuyện thường xảy ra trong giới nghệ sĩ |
Do đặc thù công việc, giới nghệ sỹ Việt - đặc biệt là ca sỹ thường xuyên phải thức trắng đêm hoặc ngủ rất muộn - khoảng 2-3h sáng. Thế nên mới có câu nói khôi hài: "nghệ sỹ ngủ ngày, sống về đêm".
Đôi khi, do quá tải công việc, cần thời gian vui chơi về đêm hoặc làm việc, ghi hình liên miên từ sáng tới tối, nhiều ca sỹ rơi vào tình trạng bơ phờ, mặt mũi hốc hác, thèm ngủ.
Do đó, họ sử dụng 1 loại thuốc giúp chống căng thẳng thần kinh, thoát khỏi cơn khát ngủ một cách dễ dàng.
Và, cũng từ đó, tin đồn ca sỹ Việt thường xuyên sử dụng một loại "dị dược" nhằm đánh tan cảm giác mất ngủ để vui chơi nhảy múa thâu đêm được thêu dệt ra khá kỳ lạ.
Có nguồn tin cho rằng, loại "dị dược" này không bao giờ được giới ca sỹ tiết lộ ra ngoài, mà chỉ có người trong cuộc truyền tai nhau.
Thậm chí, số ít người hồ nghi, đó là một loại thuốc cấm, tác dụng như thuốc kích thích, uống vào là sảng khoái, tràn trề sức sống, không bao giờ...thèm ngủ.
Từ những thông tin trái chiều gây sốc ban đầu, phóng viên bắt tay vào tìm hiểu, đã phát hiện ra một số thông tin thực sự về loại thuốc đặc biệt trên.
Các thông tin được hé lộ hoàn toàn khác xa với đồn đoán ban đầu, đồng thời, cũng không mờ ảo tới nỗi gây hoang mang.
Ban đầu, khi mang câu chuyện "thần dược giúp thức trắng đêm" hỏi một vài ca sỹ trẻ, họ đều lắc đầu không biết. Ca sỹ Thảo Trang thẳng thắn: "Tôi không hề biết. Chưa có dùng bao giờ".

Minh Quân "đính chính" tin đồn về loại "dị dược".
Một ca sỹ tên Q.L khác cho hay chưa từng nghe tới loại thuốc đó, bởi, khi nào cần thức đêm anh sẽ uống cafe hoặc chè.
Sự việc chỉ được hé lộ khi ca sỹ Minh Quân khẳng định, không chỉ anh mà nhiều đồng nghiệp đã rất nhiều lần sử dụng loại "thần dược" chống buồn ngủ.
Minh Quân nói: "Tôi biết tới loại thuốc giúp thức trắng đêm này qua một diễn viên. Hôm đó, khi quay chương trình gameshow từ 9h tới 22h, tôi vô cùng oải, buồn ngủ tới nỗi chỉ muốn gục xuống và ngủ tại chỗ. Thế rồi, bạn diễn viên chỉ cho tôi viên thuốc chống buồn ngủ nọ. Khi sử dụng tôi thấy khá hiệu quả. Chứ nói thật, lên hình là mặt mũi đờ đẫn, mệt mỏi rất không ổn".
"Từ ngày biết tới loại thuốc trên, mỗi khi cần làm việc thâu đêm tôi đều dùng nó".
Theo lời Minh Quân, uống 1 viên thuốc có thể giúp tỉnh táo và thức trắng liên tục trong 2 tiếng đồng hồ, uống 2 viên thức trắng hoàn toàn cả buổi tối.
"Tôi dùng nhiều rồi, không thấy có tác dụng phụ gì cả. Thực ra đây là một loại thuốc do Việt Nam sản xuất có tên Antisleep, chứ không phải dị dược hay thuốc cấm như lời đồn đoán", Minh Quân trần tình.
Anh tiếp lời: "Thuốc này chủ yếu là chống buồn ngủ, căng thẳng thần kinh thôi. Làm gì có chuyện đây là thuốc kích thích, giúp tràn trề sức sống như mọi người bạn tán".
Một người mẫu tên T. hoàn toàn xác nhận lời của ca sỹ Minh Quân. Cô bộc bạch: "Tôi vẫn sử dụng loại thuốc chống buồn ngủ này khi cần phải thức đêm làm việc. Ngày xưa tôi uống cafe đặc nhưng không hiệu quả như mong muốn. Thật nực cười khi nghe nói đó là một loại thuốc kích thích".
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
-
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
-
Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn
-
Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm
-
'Mẹ kế' diva Mỹ Linh với hành trình đáng nể và một thỏa thuận ngầm nuôi con chồng
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại