Chúc mừng Messi đã phá kỷ lục của Gerd Mueller và chia buồn với FIFA vì họ đang rơi vào tình trạng rất khó xử, không biết nên trao quả bóng gì cho M10.
|
FIFA sẽ trao "Quả bóng Kim cương" cho Messi? |
Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA vốn được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất năm. Mà trong năm 2012 này, liệu có ai xuất sắc hơn Messi? Năm 2012 là năm của lịch sử bóng đá thế giới vì Messi đã phá một kỷ lục tưởng chừng tồn tại bất diệt với thời gian.
Có cầu thủ "sung" giai đoạn này, nhưng chìm ở giai đoạn khác. Ronaldo, đối thủ lớn nhất của Messi trong những năm gần đây, cũng thế. Người ta gọi là phong độ. Nhưng với Messi, khái niệm phong độ không tồn tại.
Tháng 1/2012, anh ghi 7 bàn. Đến tháng 2, anh ghi 10 bàn. Tháng 3, anh ghi 13 bàn. Tháng 4, anh ghi 9 bàn. Tháng 5, anh "chỉ" ghi 8 bàn vì đá 4 mà thôi. Tháng 6, đá 2 trận cho Argentina, anh ghi 4 bàn. Tháng 7, anh không ghi bàn nào. Sốc? Anh có đá đâu mà ghi bàn. Tháng 8, anh ghi 7 bàn dù chỉ đá nửa tháng. Tháng 9 có vẻ "tệ" nhất, nhưng cũng kịp ghi 5 bàn. Tháng 10, "số 10" ghi 10 bàn. Tháng 11, anh ghi 9 bàn. Tháng 12 này, anh lập cú đúp vào lưới Bilbao, đá nửa trận rồi nhập viện ở trận gặp Benfica và hôm qua là những bàn thắng lịch sử vào lưới Betis.
Liệt kê lại từng tháng để thấy rằng, với Messi, khả năng ghi bàn của anh trong năm 2012 không phụ thuộc vào tháng, vào mùa Đông hay Hè, vào đối thủ, vào sân đấu hay vào giải đấu, hay thậm chí vào tình trạng sức khỏe. Trong lịch sử bóng đá, chẳng ai làm được như thế cả.
FIFA chắc chắn sẽ bị "ném đá" nếu không trao Quả bóng vàng năm 2012 cho Messi. Nhưng khả năng bị "ném đá" hoàn toàn có thể xảy ra. Giải thưởng này do các nhà báo, các HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia bầu chọn. Họ bầu thế nào, ai mà biết được, hoàn toàn mang tính cảm tính. Có khi Ronaldo chiến thắng. Cũng có thể là Iniesta. Nếu kết quả bất hợp lý xảy ra, người ta không chỉ trích nhà báo, HLV hay các đội trưởng, mà sẽ "chửi" FIFA nói chung, đứng đầu là Sepp Blatter.
Cuộc bầu chọn nào cũng gây ra tranh cãi. Nhưng năm nay, nếu Messi không chiến thắng thì xảy ra cuộc tranh cãi khủng khiếp nhất trong lịch sử giải thưởng này.
Đã xuất hiện gợi ý cho FIFA: Cần làm một Quả bóng khác ghi nhận chiến tích phi thường cho Messi, một chiến tích vô tiền nhưng có lẽ cũng "khoáng hậu".
Một Quả bóng Kim cương chẳng hạn. Nếu Messi không chiến thắng ở cuộc bầu chọn thì cần trao quả bóng "bổ sung" này cho anh. Nếu Messi chiến thắng, cũng trao luôn cho anh và nhường Quả bóng vàng cho người khác.
Kim cương mà, quý hơn cả vàng.
Suy cho cùng, sẽ là "bất công" cho Messi nếu xếp anh ngang hàng với một số Quả bóng Vàng trong quá khứ.
Tất nhiên, đây chỉ là gợi ý, là giả thuyết. Nhưng FIFA cũng cần cân nhắc trao tặng cho Messi một danh hiệu mang tính ghi nhận một chiến tích chưa từng tồn tại trong quá khứ. Và có thể trong tương lai.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng