Ngày 22/8, đoàn khảo cổ khai quật tại làng Phong Lệ (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), bất ngờ phát hiện di tích kiến trúc Chămpa mới lạ, chưa từng thấy.
|
Hố thiêng vừa được phát hiện tại làng Phong Lệ (Đà Nẵng) được giới nghiên cứu đánh giá là phát hiện mới, độc đáo từ trước đến nay trong suốt thời gian nghiên cứu về kiến trúc Chăm. |
Theo đó, sau thời gian khai quật tại khu vực trung tâm ngôi đền tháp Chămpa thuộc tổ 3, làng Phong Lệ (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), đoàn khai quật đã phát hiện một hố tháp Chămpa mới lạ cùng với nhiều hiện vật độc đáo như đá cuội nhẵn, thạch anh, gạch vuông... khiến giới khảo cổ bất ngờ vì chưa từng phát hiện kiểu kiến trúc tương tự.
Hố tháp này có diện tích trong lòng 4,25x4,25m, sâu 1,8m và nằm ở khu vực trung tâm của khu vực được coi là dấu tích của một khu tháp Chămpa cổ xưa đang được các nhà nghiên cứu tiến hành khai quật, tìm hiểu. Trong khu vực hố thiêng có 8 ô cửa nhỏ nằm ở 4 mặt sát đáy hố (mỗi phía 2 cửa nằm lệch hướng nhau).
Theo Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng Võ Văn Thắng, khu vực này được tiến hành khai quật từ ngày 8/7/2012, đến nay thì hình dạng kiến trúc của một hố thiêng đã được phát lộ. Kiến trúc hố rất mới lạ cùng những hiện vật trong lòng hố khá độc đáo mà các nhà nghiên cứu chưa lý giải được ý nghĩa của nó.

Ô cửa tại hố thiêng.
“Điều độc đáo là ở chính giữa mỗi ô cửa đều có một hòn đá cuội nhẵn nằm dưới một hòn gạch vuông được bao quanh bằng cát nhỏ, mịn. Tiếp đó, phía trước cửa này là những hòn đá thạch anh che chắn. Sau thời gian dài nghiên cứu, đây là lần đầu tiên đoàn phát hiện ra một hố có cấu trúc độc đáo, mới lạ và nhất là sự độc đáo trong ý nghĩa của cách sắp xếp những hiện vật có trong các cửa ở hố này”, ông Thắng bất ngờ.
Ông Thắng cho biết thêm, hiện vẫn chưa lý giải được vì sao hòn đá nhẵn lại nằm dưới tảng đá vuông. Cách sắp đặt mang hàm ý gì, bởi nếu theo tín ngưỡng phồn thực và quan niệm của người Chăm thì tảng đá vuông phải nằm phía dưới của hòn đá hình tròn.

Giới khảo cổ vẫn chưa lý giải được cách sắp đặt đá thạch anh và các vật thể khác bên trước mỗi ô cửa.
Trước đó, trong quá trình khai quật, đoàn khảo cổ đã phát hiện di tích nền móng của ngôi đền tháp Chăm cổ được xây dựng cách đây khoảng 1.000 năm. Qua xác định ban đầu, ngôi đền tháp Chămpa này có diện tích khoảng 16x16m với 4 góc tháp, 3 cửa phụ, 1 cửa chính. Hiện các nhà khảo cổ cũng đã xác định vị trí tháp chính, kích thước, vị trí trung tâm nơi đặt bệ thờ…
Theo giới nghiên cứu, đây là phát hiện mới, có ý nghĩa khoa học lớn trong quá trình khảo cổ, nghiên cứu đối với kiến trúc và nền văn hóa Chăm còn nhiều ẩn số.
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Dự kiến thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ tháng 2/2026
-
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
-
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026