NÓNG 24h: "Săn" gái ế nhờ sinh… quý tử, đỉa được rao bán trên mạng
Thứ bảy, 11/08/2012 00:25

Bị đâm chết vì nghe điện thoại của bạn gái, săn gái ế nhờ sinh quý tử, răng mọc trong mắt… là những tin tức thời sự nóng nhất 24h qua.

Những lời quảng cáo phi sự thật của bột nêm, đỉa bất ngời được rao bán trên mạng (Ảnh minh họa)

Những lời quảng cáo phi sự thật của bột nêm, đỉa bất ngời được rao bán trên mạng (Ảnh minh họa)

Bất ngờ đỉa được rao bán trên mạng

Mới đây, nhiều người bất giờ bởi trong danh sách của những sản vật nông sản được rao bán và mua trên mạng có tên của các loài đỉa.

Đỉa được rao rầm rộ như: Cần bán đỉa tươi, khô; cần mua đỉa khô; cần bán đỉa khô gấp; cần bán đỉa trâu hay cần bán đỉa làm thuốc. Thành viên có tên nhanonghp viết: “Chào tất cả bà con trong diễn đàn, hiện tại em cần thu mua đỉa khô (con đỉa), ai có nguồn hàng thì xin liên hệ với em theo số 0978488xxx”. Thành viên junsangpro rao: “Cần bán đỉa tươi - khô làm thuốc số. Ai có nhu cầu liên hệ số 0988607xxx”…. Hay “Cần bán đỉa làm thuốc số lượng vài ký, ai mua xin liên hệ anh Nhiều, số điện thoại 01234340320. Giao dịch tại Thanh phố HCM. Mong sự hợp tác”. Thậm chí, các thành viên đăng rao mua, bán đỉa còn để lại số điện thoại, mail, fax và họ tên đầy đủ, chẳng hạn: “Nếu ai có nhu cầu mua đỉa làm thuốc liên hệ Nguyễn Bá Hùng, số điện 0905619xxx”.

Cận cảnh thu mua đỉa

>> Xem những "hàng độc" được rao bán trên mạng TẠI ĐÂY

Ngoài ra theo một số lái buôn mà chúng tôi liên hệ qua điện thoại cho biết cần thu mua đỉa với số lượng lớn, người này cho biết có nguồn thu mua từ bên Trung Quốc. Giá của đỉa khô là từ 500 – 600 nghìn đồng/kg, đỉa tươi có giá 300 nghìn đồng/kg.

Đại gia “săn” gái ế… để sinh quý tử

Dịch vụ đẻ thuê từ lâu đã được nhắc đến, thế nhưng một loại hình na ná giống đẻ thuê mới hình thành chính là các đại gia không có con trai nối rõi, nhờ người hoặc tự mình đi tìm những cô gái ế chồng để nhờ… sinh con trai.

Quá trình truy tìm những cô gái ế của một tài xế lái xe quả là gian nan, không phải cô gái nào hễ ế chồng là đều được “lọt vào mắt xanh” của sếp. Những cô gái lỡ duyên theo đúng nghĩa, nghĩa là không bệnh tật, không “hư hỏng”. Hơn nữa cô gái cũng phải là người trọng chữ “tín” trong việc giao kèo sau khi sinh nở. Sau một tuần theo dõi và thăm dò “hàng xóm láng giềng” của cô gái, ông yên tâm đây là một cô gái “hàng chuẩn”.

Tại các bến xe, nơi ông Khanh từng bám trụ săn thông tin tìm gái ế cho sếp.

Cũng theo phân tích của ông tài xế lái xe cho vị đại gia này, thì  bởi chỉ có đối tượng những cô gái “ế” này mới dễ tiếp cận và an toàn so với những “em bồ nhí” chân dài với nguy cơ về các căn bệnh lây nhiễm. Những cô gái quê sẽ không có những trò “tinh quái” làm cho các đại gia phải lo lắng đến “ngột thở” mà mấy em “thướt tha” chân dài hay giăng bẫy.

Bị đâm chết chỉ vì nghe điện thoại của bạn gái

Bức xúc chỉ vì có người lạ cầm máy điện thoại của bạn gái mình nên Tùng đi xe máy đến nhà chị Hoàn. Thấy có 3 thanh niên đang ngồi ở phòng khách đang nói chuyện với chị Hoàn (người yêu Tùng) nên Tùng nghĩ phải kiếm một vật gì đó để phòng thân nên y chạy qua nhà bên cạnh lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần và quay trở lại nhà chị Hoàn.

Đối tượng Đào Hữu Tùng tại cơ quan điều tra

Tại đây, Tùng và anh Lê Hồng Quân đã xảy ra xô xát, thấy Tùng rút dao Thái từ trong người ra anh Quân quay người định bỏ chạy, song Tùng đã kịp ra tay đâm 2 nhát trúng vào lưng Quân. Anh Quân đã tử vong ngay sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do bị dao đâm ở lưng trái thấu tim, tràn dịch màng phổi.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố đối tượng Đào Hữu Tùng về tội giết người.

Sự thật sau lời quảng cáo “có cánh” của hạt nêm

Hạt nêm là thứ gia vị quen thuộc và hấp dẫn, thế nhưng ít ai biết được những thành phần có trong hạt nêm không dưỡng chất như những lời quảng cáo trên truyền hình và nhãn mác.

Theo một số nghiên cứu trong Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định:

Thứ nhất: Hạt nêm không thể chiết xuất từ xương, tủy

Theo như lời TS. Nguyễn Duy Thịnh phân tích, thành phần của hạt nêm rất khó được chiết xuất từ xương, xương ống mà chủ yếu từ thịt. Bởi trong xương có chất béo dễ cô đặc và ôi thiu, nên dù có xử lý từ nhiều biện pháp khoa học hiện đại thì xương không thể “đóng gói” và để dùng lâu, bên cạnh đó tủy có mỡ nên không thể bảo quản lâu được.

Thứ hai: Thành phần quảng cáo hàm lượng thịt, xương & tủy không chính xác

Người tiêu dùng phần lớn chỉ để ý tới bao bì phía trước mà ít quan tâm tới những khung thành phần hóa học phía sau của sản phẩm. Hoặc có quan tâm thì cũng không thể hiểu được nhà sản xuất ghi những vị thành phần, công thức hóa học gì. Và trên sản phẩm bột nêm Knorr cũng vậy, lấy điển hình lời quảng cáo trên sản phẩm hạt nêm Knorr “Thành phần bột thịt thăn chiết xuất xương ống & tủy 2,0%...” còn 98% còn lại trong hạt nêm Knorr là những chất phụ gia bao gồm các chất điều vị, hương vị và phẩm màu tổng hợp. Như vậy chỉ với 2,0% bột thịt ít ỏi mà Knorr quảng cáo là được chiết xuất từ thịt heo, xương ống & tủy.

Thứ ba: Thành phần chất điều vị E627, E631 và E621 thực chất là mì chính (bột ngọt)

Trong thành phần của các loại bột nêm như: Maggi, Aji – ngon đều có chứa một số chất điều vị như sodium glutamate (E621), sodium guanylate (E627) hay sodium inosinate (E631). Bản chất E621 là mì chính (bột ngọt). Những chất này không chỉ tạo cảm giác siêu ngọt cho người ăn mà còn mang hương vị của thịt nên người dùng bị quyến rũ bởi nó.

Đáng sợ hai chiếc răng mọc trong hốc mắt

Siva cô gái 23 tuổi người Ấn Độ cho biết, trong suốt 23 năm qua, cô đã sống chung với khối u trong mắt trái và nó vẫn tiếp tục sưng lên. Tình trạng này kéo dài cho tới khi các bác sĩ tìm hiểu được nguyên nhân thực sự gây tạo ra khối u, đó là… 2 chiếc răng nằm trong hốc mắt.

Khi sinh ra, cô Nagabhushanam Siva đã có khối u to bất thường bên mắt trái

Nagabhushanam Siva nói: “Tôi sinh ra với một mắt trái to bất thường. Gia đình tôi rất lo lắng và sợ hãi. Càng ngày thị lực của tôi càng giảm. Cuối cùng tôi phải tìm đến bác sĩ”.

Khối u ngày càng sưng to và phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực của Siva.

Các bác sĩ cho biết, căn bệnh mà cô Siva mắc phải có tên là Teratoma (khối u quái hình thành từ tế bào mầm). Khối u trong mắt trái Siva đã đẩy con ngươi ra khỏi vị trí bình thường, ngăn cản tầm nhìn và làm hư hại các dây thần kinh thị giác. Cô Siva thậm chí không thể di chuyển nhãn cầu và mắt có hội chứng lười hoạt động.

Được biết căn bệnh này rất hiếm người gặp phải.

Song An (TH)
Tag: Bột nêm , Knorr , Đỉa , Mua bán trên mạng , Đẻ thuê , Mọc răng trong mắt , Giết người , Án mạng