NÓNG 24h qua: Mưa đá và lốc, vàng tăng giá nhẹ, “sốc” vì xăng tăng giá

Nhiều tỉnh có mưa đá, lốc xoáy, người dân và doanh nghiệp “choáng” vì tăng giá xăng, thai phụ tử vong tại Bệnh viên đa khoa ở Bắc Ninh… là những tin tức nổi bật trong ngày cuối tuần vừa qua.

Một số tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa đá, lốc xoáy

Trận mưa đá đầu tiên xuất hiện ở trung tâm TP. Hà Giang. Theo đó, vào khoảng 17h40  ngày 20/4 tại trung tâm Thành phố Hà Giang đã xảy ra một cơn lốc xoáy rất mạnh, sau đó là một trận mưa đá dày đặc đổ xuống khắp thành phố. Cơn mưa khiến những viên đá rơi trắng xóa mặt đường và các sân xi măng, trong đó có những viên đá to bằng quả bóng bàn. Trận mưa đá kéo dài khoảng hơn mười phút đã làm trắng xóa thành phố, phá hỏng nhiều mái nhà và hoa màu của nhân dân.

Còn tại Quảng Ninh, khoảng 22h đêm ngày 20/4, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá lớn đã đã quật đổ nhiều cây xanh, thổi tốc mái nhiều ngôi nhà tại thành phố Hạ Long. Theo ghi nhận của PV vào buổi sáng nay, 21/4, trên các tuyến đường tại TP. Hạ Long và trụ sở làm việc của UBND tỉnh Quảng Ninh có nhiều cây xanh bị bật gốc, cành cây gãy ngổn ngang khắp nơi.

(Ảnh: DT)

Hàng trăm gian hàng tại hội chợ Hạ Long đã dựng sẵn chuẩn bị cho tuần lễ Hội Du lịch Hạ Long 2012 bị lốc xoáy phá tan hoang. Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, trận mưa đá kết hợp gió lốc xảy ra đêm 20/4 đã làm 177 ngôi nhà tốc mái, thủng mái; trên 250 cây xanh bị đổ; hơn 270 ha lúa, rau màu bị dập nát; hơn 5.000 m2 cửa kính bị vỡ; 43 ha rừng bị đổ; hỏng hóc nhiều cột điện và 3 khung nhà lưới trồng hoa. Ước thiệt hại hơn 17 tỷ đồng.

Ở Yên Bái, theo ban chỉ huy PCLB – TKCN thành phố Yên Bái: Trong đêm ngày 20, rạng sáng 21/4, do không khí lạnh, kết hợp áp thấp nóng phía tây, tại thành phố Yên Bái đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc khiến 11 nhà dân bị tốc mái.

Theo đó, 11 nhà dân ở các xã Phúc Lộc 6 hộ, Tân Thịnh 4 hộ, Minh Bảo 1 hộ đã bị tốc mái. Mưa lớn cũng làm thiệt hại 6,3ha ngô của 3 xã trên. Như vậy từ đầu mùa mưa bão năm nay, Yên Bái đã có trên 560 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Với phương châm "Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương", Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị lực lượng, phương tiện. Đồng thời tiến hành di dời những hộ gia đình có nguy cơ cao về sạt lở đất ta luy, lũ quét, ngập úng trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Doanh nghiệp và người dân “sốc” vì xăng đột ngột tăng giá

Từ 20h ngày 20/4, giá xăng tăng thêm 900 đồng một lít; các mặt hàng dầu khác cũng tăng 400 đến 600 đồng một lít. Như vậy đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, trong đó, mặt hàng xăng có mức tăng cao nhất, lên tới 23.800 đồng/lít. Nhiều người dân và doanh nghiệp đều bất ngờ trước việc tăng giá lần này.

Một người dân bày tỏ: “Tôi cũng bất ngờ khi giá xăng tăng vì cách đây ít lâu đã tăng 2.100 đồng, nay lại tăng thêm 900 đồng. Có thể là do bất khả kháng phải tăng giá nhưng vấn đề là Nhà nước cần có biện pháp như thế nào, nếu không thì rất khó khăn”.

Chen chúc mua xăng trước giờ tăng giá

Nhiều người cũng cho rằng, cứ mỗi thứ tăng một chút thôi cũng đã ảnh hưởng đến chi phí và tác động đến cuộc sống người dân. Điều người dân lo ngại nhất không chỉ là việc tăng giá xăng mà là tác động của tăng giá xăng dầu lên các hàng hóa và dịch vụ khác.

Với việc Bộ Tài chính cho phép các DN đầu mối xăng dầu tăng giá bán lần thứ 2 chỉ trong thời gian ngắn - theo các chuyên gia kinh tế - sẽ là cú sốc để đẩy CPI tăng giá trong tháng 4 và tác động trực tiếp đến chỉ số CPI tháng 5, vì ngày chốt CPI được tính vào 15 ngày đầu tháng. Một số chuyên gia kinh tế khi được hỏi, đã bày tỏ lo ngại về việc tăng giá xăng chắc chắn sẽ tác động đến lạm phát do chi phí đẩy và tình trạng "té giá theo xăng". Rất có thể sẽ tiếp tục một làn sóng tăng giá mới trong quý II năm nay, khi mà một số yếu tố khác cũng đang rục rịch tăng và dự kiến tăng lương từ 1/5. Vì thế, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 1 con số sẽ khó thàn hiện thực.

Cuối tuần, vàng “bỗng dưng” tăng giá nhẹ

Trong lúc dư luận chưa hết bàng hoàng vì xăng bất ngờ tăng giá, thì trong ngày cuối tuần qua, giá vàng trên thế giới bất ngờ tăng, mặc dù mức độ tăng chỉ là “nhẹ”. Chốt phiên giao dịch New York, Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay đã tăng nhẹ 22 cent lên 1.642,26 USD/ounce. Vàng kỳ hạn giao tháng 6 tăng 1,40 USD lên 1.642,80 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước hiện cũng có chiều hướng ảm đạm như vàng thế giới. Lực giảm sâu đã khiến vàng trong nước xích lại gần với giá thế giới hơn. Tính đến cuối chiều ngày hôm qua giá vàng vẫn có mức giao dịch khá thấp. Vàng SJC tại thị trường Hà Nội mua vào - bán ra 42,38 - 42,6 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Tp. HCM vàng SJC có giá 42,38 - 42,58 triệu đồng/lượng.

Thêm thai phụ tử vong, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Sau hai vụ thai phụ và bé sơ sinh tử vong ở bệnh viện Hưng Yên và Quảng Ngãi, sáng nay 21/4, tại Bắc Ninh lại tiếp tục xảy ra vụ thai phụ và bé sơ sinh tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng 21/4, tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Người nhà quây kín bệnh viện Kinh Bắc để bày tỏ nỗi bức xúc. (Ảnh: Thu Thủy)

Thai phụ tử vong ngay tại bệnh viện trên được xác định là Trần Thị Loan (SN 1978, trú tại Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Ngay sau đó, người nhà nạn nhân và hàng trăm người dân đã tập trung quanh bệnh viện, mang theo quan tài, di ảnh… để yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Loan. Trước sự bức xúc của người nhà nạn nhân, tất cả các y, bác sỹ làm việc trong bệnh viện đa khoa Kinh Bắc đã rời khỏi khu vực bệnh viện. Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Nam, Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, phía sở đã nhận được thông tin về vụ việc và đang phối hợp với lực lượng công an và lực lượng liên quan, tiến hành phong tỏa hiện trường, ổn định an ninh trật tự khu vực.

>> Chi tiết vụ thai phụ tử vong ở Bắc Ninh

Quốc tế: Triều Tiên đe dọa “quét sạch” Hàn Quốc

Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) ngày 21/4 tuyên bố có thể sử dụng lực lượng quân sự để tiếp quản Hàn Quốc và "tiêu diệt" ban lãnh đạo của nước này.

>> Toàn cảnh vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn ủy ban trên nói: "Nếu những kẻ hiếu chiến Hàn Quốc chỉ cần có động thái nhỏ, thì lực lượng vũ trang của DPRK sẽ tiêu diệt lũ chuột và kiểm soát vùng đất phía Nam Triều Tiên. Lũ chuột gây hại cho con người cần phải bị tiêu diệt".

Người phát ngôn trên nói Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak "sẽ phạm sai lầm đáng buồn nếu ông tính toán rằng có thế sống sót trong một hầm tránh bom".

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 20/4 đồng loạt đưa tin, Triều Tiên gần như đã hoàn tất các bước chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân lần 3 tại bãi phóng Punggye-ri ở miền Đông Bắc nước này - nơi từng diễn ra hai vụ thử hạt nhân trước đó năm 2006 và 2009.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn