Ở mỗi quốc gia đều có những phong tục ăn uống khác nhau. Mỗi cách thưởng thức rất riêng và kỳ lạ nhưng mang nhiều ý nghĩa thú vị.
|
Những phong tục ăn uống kỳ lạ trên thế giới |
Dùng nĩa trong bữa ăn ở Thái Lan

Tại Thái Lan, dùng nĩa để cho thức ăn vào miệng bị coi là thô thiển và bất lịch sự. Nĩa chỉ được dùng để đẩy thức ăn lên muỗng, sau đó mới cho thức ăn vào miệng. Vua Chulalongkorn đã giới thiệu các đồ dùng cho Thái Lan sau chuyến thăm của ông tới châu Âu vào năm 1897, nhưng dường như quan niệm về việc dùng nĩa không hề thay đổi.
Đánh rắm sau bữa ăn ở Canada
Trong nền văn hóa của người Inuit ở Canada, đánh rắm sau bữa ăn là hành động được đánh giá cao. Hành động đánh rắm sau bữa ăn thể hiện bạn đã ăn no và thức ăn rất ngon miệng.
Cắm đũa thẳng đứng trên bát cơm ở Trung Quốc

Cắm đũa thẳng đứng trên bát cơm là hành động thường được làm trong nghi lễ của người chết. Vì vậy, không những ở Trung Quốc mà Nhật Bản, Việt Nam đều kiêng kỵ việc này. Khi đến với những đất nước này, bạn nên để đũa ở bên cạnh chén cơm.
Ăn sạch thức ăn trên đĩa và những quan niệm khác nhau ở nhiều nước

Ở Ấn Độ và Nhật Bản, khi chủ nhà mời bạn đến dùng cơm và bạn ăn hết sạch thức ăn trong đĩa của mình có nghĩa là bạn thích bữa ăn đó. Tuy nhiên ở Trung Quốc nếu bạn ăn hết thức ăn thì sẽ bị coi là thô lỗ và bất lịch sự.
Tự rót đồ uống cho mình trong bữa ăn
Ở Nhật Bản, bạn không bao giờ nên rót rượu hay đồ uống cho chính mình. Theo đó, trong quá trình rót cho khách, một người khác sẽ thấy ly của bạn còn trống, lập tức họ sẽ rót mời bạn. Nếu bạn tự rót nghĩa là bạn bất lịch sự và không tôn trọng người khác
Không được ăn bốc bằng tay trái ở Ấn Độ

Một trong những điều lạ và điển hình nhất của ẩm thực Ấn chính là thói quen ăn bốc. Người Ấn để thức ăn lên đĩa, cầm đĩa bằng tay trái và bốc ăn bằng tay phải. Quy tắc hai bàn tay này là quy tắc nghiêm ngặt trong ẩm thực Ấn, tới mức người thuận tay trái khi ăn cũng sẽ dùng tay phải, và cả những món có dạng lỏng như cà ri cũng sẽ ăn bằng tay. Ăn bằng tay là thể hiện sự thành kính với các đấng tối cao.
Không được ăn trước người già

Người Hàn cực kì coi trọng thứ bậc trong xã hội, và cũng giống như việc coi trọng kính ngữ, một khi đã ngồi vào bàn ăn của người Hàn thì bạn phải nhớ một loạt những quy tắc "kính trên nhường dưới".
Khi ăn, bạn phải nhìn người cao tuổi nhất ăn trước sau đó bạn mới được gắp thức ăn. Khi uống, người trẻ tuổi luôn phải mời rượu người lớn tuổi trước, và khi người lớn tuổi chuyền ly cho người trẻ tuổi, họ phải nhận bằng hai tay và quay mặt đi chỗ khác để uống.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Việt Nam lọt top 5 điểm đến lý tưởng để du lịch một mình
Việt Nam có 5 làng du lịch được vinh danh 'tốt nhất thế giới'
-
Một địa điểm tại Việt Nam lọt Top những Trung tâm lịch sử đẹp nhất thế giới
-
Thác nước đẹp nhất thế giới của Việt Nam sắp có khu du lịch mới do Sun Group đầu tư
-
Thành cổ Quảng Trị là kiệt tác kiến trúc, biểu tượng cho lòng quả cảm 'Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'
-
Loạt địa điểm 'đổi gió' gần Hà Nội cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, du khách nhất định đừng bỏ lỡ
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026