Ngôi làng nghèo nhất thế giới nằm tại vùng nông thôn hẻo lánh ở Ấn Độ. Cuộc sống của những người dân nơi đây dường như vẫn ở thời kỳ phong kiến của châu Á.
Những ngôi làng nghèo nhất thế giới |
Những ngồi làng nghèo đói tại Ấn Độ là khá phổ biến. Tại một số vùng như Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu, Orissa, Uttar Pradesh tập chung khá nhiều những ngôi làng nghèo khó. Ở nơi đây, những người dân hầu như chưa hề biết các thiết bị kỹ thuật công nghệ, chưa hề có điện để sử dụng. Vì sự hoang sơ và hẻo lánh, những ngôi làng không có những du khách nước ngoài đặt chân tới.
Phần lớn các khu vực nông thôn nghèo này không có điện để sử dụng, thiếu nước sạch và thậm chí cả đường giao thông đi lại cũng không thuận tiện. Những người dân sống chủ yếu bằng chăn nuôi lẻ tẻ, không hề biết sử dụng những chính sách sản xuất công nghiệp hóa nên nguồn thu nhập của họ rất thấp.
Hầu hết đất nông nghiệp của làng là thuộc sở hữu của những địa chủ, người nông dân thuộc đẳng cấp thấp thấp kém nên chỉ làm thuê trên đất của họ. Tuy nhiên, những chủ đất canh tác nông nghiệp cũng chỉ có một số ít là giàu có. Bởi nông nghiệp của Ấn Độ vẫn còn phụ thuộc vào thời tiết, họ chưa biết áp dụng máy móc. Sức kéo vẫn sử dụng là những con bò gầy trơ xương.
Ấn Độ có một hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt nhất là ở các khu vực nông thôn. Ở đây, sự bất bình đẳng giữa con người thể hiện khá rõ về sự phân cấp thứ bậc như thời kỳ phong kiến. Những người thuộc tầng lớp thấp kém nhất sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Toàn bộ người sống trong làng sẽ tôn trọng và nghe theo tiếng nói quyền lực của những địa chủ vai vế trong làng.
Hầu hết người nông dân sống trong các túp lều lụp sụp, ẩm thấp, đồ nội thất đơn giản. Còn các địa chủ sống trong giàu sang. Nhà có máy phát điện, điều hòa không khí và các thiết bị gia dụng hiện đại khác. Họ dùng xe ô tô để đi lại. Tuy nhiên, do điều kiện đường xấu, chiếc xe dễ dàng bị hư hỏng, xấu và không có chỗ để sửa chữa, do đó hầu như họ di chuyển thường là bằng xe bò.
Hiện nay, điện thoại rất phổ biến, nhưng ở đây vì thiếu điện để sạc pin nên việc bỏ tiền để có thể sạc điện trở thành thứ xa xỉ.
Nông nghiệp Ấn Độ có điều kiện thuận lợi về diện tích đất canh tác lớn với hơn 170 triệu ha đất canh tác, chỉ đứng sau Mỹ, nhưng sản lượng thu được thì lại rất thấp và vẫn là nước phải nhập ngũ cốc từ các nước khác với số lượng khá lớn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan
- Từ nay: Người tham gia BHYT được hưởng 1 quyền lợi đặc biệt, chưa từng có từ trước tới nay