Tại một số quốc gia, khi một em bé được sinh ra, chúng được bố mẹ thực hành các nghi lễ kỳ lạ để ban phước lành, sức khỏe và sự may mắn. Một số nghi lễ kỳ lạ như tắm nước lạnh, nhổ nước bọt vào trẻ sơ sinh.
|
Những nghi lễ kỳ lạ trên thế giới liên quan đến chuyện sinh đẻ |
Trẻ em Bali không được chạm đất

Những nghi lễ kỳ lạ trên thế giới liên quan đến trẻ sơ sinh
Ở Bali, người dân tin rằng trẻ em rất trong sáng và thuần khiết vì vậy chúng không được tiếp xúc với sàn nhà, nền đất bẩn cho đến khi chúng được 3 tháng tuổi. Sau 3 tháng, gia đình sẽ tổ chức một buổi lễ để cho các bé được chạm vào mặt đất lần đầu tiên.
Ngoài ra, người dân ở Bali còn tin rằng nhau thai là thần hộ mệnh của trẻ vì vậy bố mẹ của các bé sẽ chôn nhau thai tại nghĩa trang trong một nghi lễ đặc biệt.
Ăn nhau thai

Nhau thai là nơi truyền dinh dưỡng từ mẹ cho bé khi còn ở trong bụng vì vậy sau khi sinh, người mẹ ăn nhau thai để tẩm bổ. Không chỉ ở Trung Quốc mà các nước như Jamaica, Ấn Độ tin rằng ăn nhau thai sẽ giảm căng thẳng và ngăn chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn hoài nghi về điều này. Bởi người ăn nhau thai có thể bị phá hủy hormone, protein và gây ra nhiều rủi ro khác.
Bôi bánh kem cưới lên trán của trẻ sơ sinh

Một số vợ chồng thường cất giữ một chút bánh kem cưới của họ như một kỷ niệm nhưng các vợ chồng ở Ireland lại cất bánh kem để sử dụng cho lễ rửa tội của đứa con đầu lòng.
Cha mẹ sẽ bôi một ít bánh kem lên trán của trẻ để ban phước lành và sự may mắn. Ngoài bánh, các cặp vợ chồng thường để lại một chút rượu sâm banh trong đám cưới để chúc con hạnh phúc khi sinh ra.
Hôn khắp người trừ mặt của con khi mới sinh

Ở Mãn Châu, Trung Quốc, các bậc cha mẹ có một cách thể hiện tình yêu kỳ lạ đối với con của mình lúc mới sinh ra. Cha mẹ sẽ hôn khắp người con và cả nơi nhạy cảm nhưng lại không hôn lên mặt của con mình. Tập tục kỳ lạ này cũng được một số nơi ở Thái Lan, Nhật Bản và Ấn Độ áp dụng.
Những điều cấm kỵ khi phụ nữ Trung Quốc mang thai

Khi một cặp vợ chồng ở Trung Quốc kết hôn, người chồng phải dắt tay vợ qua ngưỡng cửa và bế vợ bước qua bếp than đỏ lửa để đảm bảo sau này vợ sinh con không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Khi người vợ mang thai, họ phải thực hiện một loạt lệnh cấm như không được ngồi lê đôi mách, không được cười quá to, không được tức giận hay có những suy nghĩ xấu.
Họ phải ăn những đồ ăn có màu sáng, đi ngủ phải để con dao dưới giường và không được 'quan hệ' với chồng. Ngoài ra, trong thời gian người phụ nữ mang thai, không được sửa sang hay xây dựng nhà cửa.
Nhổ nước bọt vào trẻ sơ sinh

Những người Wolof ở Mauritania và các nước xung quanh tin rằng việc nhổ nước bọt vào trẻ sơ sinh sẽ mang lại điềm tốt cho trẻ. Khi một em bé sinh ra, những người đàn ông sẽ nhổ nước bọt vào tai hoặc chà nước bọt khắp đầu em bé, còn phụ nữ nhổ nước bọt vào mặt.
Các bộ tộc Igbo ở Nigeria có phong tục khác. Khi một em bé được sinh ra chúng sẽ được bố mẹ đưa đến nhà thờ tổ tiên. Ở đó một người có khả năng hùng biện tốt sẽ nhai một ít hạt tiêu rồi nhả lên ngón tay, sau đó đặt vào miệng em bé. Điều này có ý nghĩa mong em bé lớn lên sẽ trở thành một nhà hùng biện xuất sắc.
Tắm nước lạnh cho trẻ sơ sinh

Ở Maya, các bà mẹ tin rằng tắm nước lạnh cho trẻ sơ sinh là cách chống lại cái nóng. Các bé thường khóc thét lên khi tắm bằng nước lạnh nhưng các mẹ không cảm thấy lo lắng. Họ tin rằng con của họ sẽ ngủ sâu giấc sau khi tắm xong.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em