Từ giữa tháng 2 đến nay, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư liên tiếp tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân nhiễm giun xoắn.
|
|
|
![]()
Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân mắc bệnh giun xoắn. Ảnh: T.H.
Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hà, Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, đây là một bệnh khá nguy hiểm có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, nguy cơ tử vong dễ xảy ra.
Ngày 21 và 22-2 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận hai cặp vợ chồng sống ở khu 2, thị trấn Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) trong tình trạng sốt cao, phù nề, đau cơ nhiều, tiêu chảy. Bệnh nhân Lê Thị Lộc cho biết, hai vợ chồng chị tiêu chảy, buồn nôn, sốt cao từ mùng 8 Tết Nguyên đán điều trị tại bệnh viện huyện Mường Lát nhưng không đỡ và được chuyển ra Hà Nội chữa tiếp.
Sau 1 tuần được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư chị Lộc đã hết sốt, tiêu chảy, phù nề giảm nhiều. Chồng chị Lộc vẫn còn sốt, phải tiếp tục truyền nước. Bệnh nhân Lộc cho biết thêm, hàng xóm nhà chị cũng có vài ba gia đình có biểu hiện bệnh tương tự vợ chồng chị. Một vài người khác thì có biểu hiện sưng cơ, đau mắt.
Bệnh nhân Phạm Thị Phương đang mang thai tháng thứ 8 và chồng là anh Nguyễn Văn Đạt cũng đang được điều trị tại bệnh viện này. Anh Đạt cho biết, mới đến công tác tại huyện Mường Lát được 4 tháng. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, vợ anh tới Mường Lát để đón Tết cùng chồng.
Ngày 5-2, hai vợ chồng bắt đầu xuất hiện đau nhức cơ, sốt hơn 38 độ C và đau mắt. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh Thanh Hóa bệnh tình không đỡ mà xuất hiện thêm sốt rét. Hai bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Hiện bệnh nhân Phương vẫn còn mệt và đau nhức cơ.
Do đang mang thai nên bác sĩ không thể dùng thuốc đặc trị bệnh giun xoắn cho sản phụ này. Các bệnh nhân đều cho biết, họ thường ăn những món ăn chế biến từ gia cầm chưa được nấu chín, đặc biệt là món nem thính Thanh Hóa.
Theo Bác sĩ Hà, các kết quả xét nghiệm cho thấy, những bệnh nhân này mắc ký sinh trùng đường ruột (giun xoắn). Bệnh viện đã gửi mẫu huyết thanh chẩn đoán tới Trường ĐH Y Hà Nội và Viện Ký sinh trùng và côn trùng T.Ư và gửi mẫu để làm sinh thiết cơ, xem trong cơ của bệnh nhân có kén của ấu trùng giun xoắn hay không.
Hôm qua, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 mẫu huyết thanh đều dương tính với giun xoắn. Riêng chỉ có mẫu sinh thiết cơ là không thấy xuất hiện các kén của ấu trùng giun. Dựa trên kết quả xét nghiệm huyết thanh, và các triệu chứng bệnh cùng kết quả điều trị rất hiệu quả bệnh giun xoắn trên các bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện khẳng định các bệnh nhân mắc bệnh giun xoắn.
Bệnh giun xoắn trên người liên quan chủ yếu tới ổ dịch giun xoắn ở động vật sống gần người như ngựa, mèo và lợn. Bệnh lây từ động vật sang người khi người ăn phải thịt có ấu trùng chưa được nấu chín.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh