Chỉ vì va chạm giao thông, Đạt và Bảo đuổi theo người va quệt, chích điện, dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.
|
Nhận án tử hình vì tội dằn mặt sau va chạm giao thông |
Chiều 16/10 Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Lê Ngọc Đạt (26 tuổi) tử hình và Trần Hoài Bảo (27 tuổi, cùng ngụ quận 8, TPHCM) chung thân cùng về tội Giết người.
Trước đó, tối 4/6/2012, sau khi uống rượu, Đạt chở Bảo còn Nguyễn Trung H. chạy xe một mình về nhà ở quận 8. Khi đến Bưu điện Chợ Lớn (quận 5), nhóm Đạt va quẹt giao thông với xe anh Dương Huy Tài chở anh Trần Hoàng Tuấn.
Nhóm của Đạt đuổi theo xe anh Tài từ quận 5 đến quận 8. Giữa đường, H. bỏ về, còn Đạt và Bảo vẫn tiếp tục đuổi theo. Khi đến đường Bùi Minh Trực (quận 8), xe anh Tài tắt máy. Lúc này, anh Tài thấy Bảo và Đạt có hung khí nên chạy vào hẻm. Riêng anh Tuấn do chậm chân nên bị hai người này dùng roi điện chích đến xỉu. Sau đó, họ còn dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Ngày 30/9/2013, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 tuyên phạt cả hai bị cáo mức án chung thân. Sau đó, VKSND cùng cấp kháng nghị tăng cả hai bị cáo lên án tử hình. Trong phiên tòa phúc thẩm lần 1, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ điều tra lại vì sai sót nghiêm trọng về tố tụng, biên bản nghị án không ghi mức án của từng bị cáo.
Ngày 23/5/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, tuyên phạt Đạt tử hình và Bảo chung thân. Sau đó, Đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. VKSND TP.HCM kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt đối với Bảo lên mức án tử hình.
Trong phiên tòa phúc thẩm lần hai, kiểm sát viên nhận định, Bảo phạm tội với vai trò đồng phạm, hành vi của bị cáo không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của anh Tuấn. Do đó, viện đề nghị rút kháng nghị đối với Bảo.
HĐXX cho rằng, lời nhận định của viện là đúng nên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Bảo. Riêng Đạt, do tội ác man rợ, không có tình tiết nào mới nên tuyên y án tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to