Cựu Tổng giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc khai 'nhắm mắt' mua ụ nổi 83m do bị ông Dương Chí Dũng ‘dọa cách chức”.
|
Ông Dương Chí Dũng và các đồng phạm tại tòa . Ảnh: TTXVN |
Bị cáo Phúc cho biết, ông Dũng còn vận động mọi người không bầu ông làm Tổng GĐ.
Hoảng loạn nên trốn chạy…
Bước sang phần thẩm vấn vào buổi chiều cùng ngày, phần lớn các bị cáo đều chỉ thừa nhận một phần nội dung cáo trạng. Trong khi đó, các sếp “bự” của Vinalines tập trung đổ lỗi cho tập thể và cấp dưới.
Bị cáo Dương Chí Dũng tiếp tục khẳng định không can thiệp, chỉ đạo ông Mai Văn Phúc cũng như bất kỳ ai trong Vinalines trong việc mua ụ nổi, và việc đó thuộc thẩm quyền của Tổng GĐ. Giải trình việc có xem xét hồ sơ liên quan đến việc ụ nổi, bị cáo Dũng cho rằng, đã giao cho các phòng, ban chuyên môn thẩm định, HĐQT chỉ ra nghị quyết mua ụ nổi 83m
Bị cáo Dũng còn nại, quyết định mua ụ nổi thuộc HĐQT (tập thể) chứ không phải cá nhân. Bị cáo tỏ ra đáng tiếc trong việc cá nhân cùng các nhân vật khác liên quan trong việc quyết định mua ụ nổi.
Về hành trốn chạy, bị cáo Dũng cho hay, chiều tối 7/5 mới biết mình bị khởi tố, do hoảng loạn nên bỏ trốn, với dự tính “trốn càng xa càng tốt”. Thoạt đầu, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines tính trốn sang Campuchia, sau đó sang Mỹ vì lúc đó đang có visa Mỹ, nhưng sau đó đã bị phía Mỹ từ chối cho nhập cảnh vì nhận được thông báo cấm từ Việt Nam.
Bị cáo Mai Văn Phúc khẳng định, tại thời điểm triển khai dự án, Phúc mới nhậm chức gần 2 tháng, do vậy mọi vấn đề liên quan đến ụ nổi đều dựa vào tham mưu của ông Trần Hữu Triều (cựu Phó Tổng GĐ Vinalines). Cụ thể, trong tờ trình của ông Triều cũng như các phòng ban chuyên môn, bị cáo Phúc luôn bị động, không nắm vững các hoạt động liên quan đến ụ nổi. Chính vì vậy, ông Phúc lập tờ trình để HĐQT phê duyệt.
Bị cáo Phúc giải thích, khi ông Triều đề xuất mua ụ nổi 83m, bị cáo nhận thấy có nhiều dấu hiệu về chất lượng của ụ nổi này là ‘có vấn đề”, đồng thời yêu cầu ông Triều nghiên cứu một ụ nổi khác. Nhưng ông Triều cho rằng, chỉ có ụ nổi 83m là phù hợp với điều kiện của dự án cũng như ở Việt Nam. Ông Phúc khẳng định không bàn bạc với bị cáo Dũng cũng như Triều trong việc mua ụ nổi.
Ông Phúc bị Dương Chí Dũng dọa cách chức?
Nhưng bị cáo Phúc cũng phản pháo, việc “nhắm mắt” mua ụ nổi 83m là do sức ép từ Dương Chí Dũng ‘dọa cách chức”. Bị cáo Phúc khẳng định, mâu thuẫn giữa Phúc và Dũng khi lấy phiếu tín nhiệm Phúc vào ghế Tổng GĐ, ông Dũng vận động mọi người không bầu Phúc, từ đó hai người có mâu thuẫn.
Về phần lời khai của Trần Hữu Triều (cựu Phó Tổng GĐ Vinalines), bị cáo này thừa nhận, quá trình khảo sát và đối chiếu báo cáo của đoàn khảo sát với thực tế, đã phát hiện sai sót, thể hiện ở một số chi tiết không khớp, nhưng phần đa là những ‘sai sót nhỏ’, như về môi trường, an toàn hàng hải…
Nhận thấy lời khai của bị cáo Triều không thành khẩn, HĐXX buộc công bố lời khai của bị cáo này ở giai đoạn điều tra, theo đó, ông Triều thừa nhận trước khi đoàn khảo sát đi một tuần, “ông Phúc chỉ đạo tôi làm sao phải mua được ụ nổi 83m và mua của Cty AP. Lúc đó, tôi hiểu anh Phúc muốn mua ụ 83m” – trích lời khai của bị cáo Triều.
Trong phần thẩm vấn về hành vi tham ô, bị cáo Trần Hải Sơn (cựu Tổng GĐ Cty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines) thừa nhận cơ bản nội dung bản cáo trạng. Theo đó, bị cáo Sơn “nhận lệnh” từ Giám đốc điều hành Cty AP (cty bán ụ nổi 83M) nói rằng, bị cáo Sơn sẽ đứng ra nhận số tiền “lại quả” hơn 1,6 triệu USD. Sau đó, bị cáo Sơn đến phòng làm việc của Dương Chí Dũng để xác nhận nội dung trên, và được ông Dũng khẳng định là đúng. Sơn khai ông Dũng nói: “Chia theo tỷ lệ 10 tỷ đồng cho anh, 10 tỷ đồng cho anh Phúc, còn lại cho em”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Xử phạt nhóm quái xế lạng lách trong đêm hơn 100 triệu đồng
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026