Trước khi qua đời, 17 năm trước, nhà tiên tri mù Vanga (1911-1996) đã dự đoán rằng, “thế giới sẽ vẫn tiếp tục” và “Syria sẽ không sụp đổ…”.
|
Cuộc chiến có bùng nổ tại Syria? |
“Hôm nay, chúng tôi bắt đầu hiểu những lời này của bà” – nhà phân tích người Nga Victor Kamenev mở đầu bài viết “Khi Syria sụp đổ” trên tạp chí Telegrafist.
Theo Victor Kamenev, Washington đã tạo ra được một lý do hợp pháp một cuộc tấn công vào Syria, đó là việc quân đội của Assad đã "sử dụng vũ khí hóa học.
Trong một động thái khác, Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, trong cuộc xung đột vũ trang trong nước kéo dài hai năm qua, Syria mua vũ khí của Nga để tăng cường quan hệ với Moscow, đồng minh mạnh nhất của mình, hãng tin Reuters đăng tin.
Lãnh tụ Syria Bashar al-Assad, theo một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên bang Nga, thực hiện việc thanh toán hóa đơn mua vũ khí thông qua hệ thống ngân hàng Nga. Trong những tháng gần đây, các khoản thanh toán giao dịch đã tăng lên, bằng chứng về chiến lược duy trì quan hệ với người bảo vệ chính của mình trên trường quốc tế của ông Assad. Trước thềm một khả năng hành động quân sự của các nước phương Tây chống lại Damascus, điều này trở nên đặc biệt cấp thiết đối với chế độ Syria.
Nguồn tin với điều kiện ẩn danh của hãng thông tấn trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết rằng, trong mấy tháng vừa qua, ông Assad đã thanh toán một nửa số nợ của hợp đồng trị giá hàng tỷ dollar mua bốn hệ thống tên lửa phòng không S-300, đồng thời bắt đầu thực hiện các điều kiện của một hợp đồng khác với khoản tiền 550 triệu USD cung cấp 36 chiếc máy bay Yak -130 và các loại vũ khí khác. Theo hợp đồng Yak-130, khoảng 10% tổng trị giá đã được thanh toán, người đối thoại của hãng tin cho biết.
Trong khi đó, ở phía bên kia, tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 30/8 úp mở rằng: Pháp không loại trừ khả năng Mỹ và một số đồng minh của họ sẽ tấn công Syria trước ngày 4/9. Theo kế hoạch, Quốc hội Pháp sẽ có một cuộc họp vào ngày 4 tháng Chín, trong đó vấn đề Syria sẽ được đưa ra thảo luận. Ông Hollande cũng nói rằng khi xem xét ý tưởng tấn công vào Syria, các nước phương Tây sẽ không hướng tới mục tiêu dùng sức mạnh để phế truất Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Gần như cùng lúc, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước ông không hài lòng với kế hoạch can thiệp “có giới hạn” vào cuộc xung đột Syria của Hoa Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi có sự can thiệp quân sự toàn diện. Ông Erdogan đưa dẫn chứng tình hình ở Kosovo năm 1999 như một ví dụ can thiệp tương tự.
Ông Erdogan nói với các phóng viên rằng cuộc xâm lược vào Syria phải được bắt đầu vào tuần tới và tiếp tục cho đến khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Trong Bộ chỉ huy của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đang ở trong tình trạng báo động cao.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em