Số tiền trợ cấp cho người học thạc sĩ, tiến sĩ này sẽ bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí.
|
|
|
Trường Đại học Công nghệ sẽ chi từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi năm cho học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí. Đây là một phần trong đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học", được công bố ngày 18/2, nhằm tạo ra đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học có khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.
Những học viên thạc sĩ và tiến sĩ đang làm việc tại trường sẽ được cấp học bổng tương đương với mức học phí hằng năm, dao động từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời vẫn nhận lương và các quyền lợi khác. Đối với các học viên không thuộc nhóm này, trường sẽ miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt, với mức 5 triệu đồng mỗi tháng cho học viên thạc sĩ và 7 triệu đồng cho nghiên cứu sinh tiến sĩ. Các học viên cũng có cơ hội tham gia vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học để nhận thêm thù lao từ các nhiệm vụ này.

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
Để được hưởng chính sách hỗ trợ, người học cần cam kết theo học toàn thời gian, đảm bảo tiến độ đào tạo và tích cực tham gia các dự án nghiên cứu cũng như các khóa học nâng cao năng lực giảng dạy. Trường Đại học Công nghệ hiện đang triển khai bảy chương trình đào tạo thạc sĩ, bao gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử, Vật liệu và linh kiện nano, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin. Bậc đào tạo tiến sĩ có chín chương trình, bao gồm Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật viễn thông cùng các ngành tương tự như bậc thạc sĩ.
Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, nhận định rằng chính sách hỗ trợ này đã phổ biến ở các nước tiên tiến nhưng vẫn còn mới mẻ tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng để thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, việc đào tạo sau đại học cần đi vào chiều sâu, từ đó giúp kết nối nghiên cứu với thực tiễn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Để được hưởng chính sách hỗ trợ, người học cần cam kết theo học toàn thời gian, đảm bảo tiến độ
đào tạo và tích cực tham gia các dự án nghiên cứu cũng như các khóa học nâng cao
năng lực giảng dạy
Việc miễn học phí và hỗ trợ tài chính còn nhằm thu hút nhân tài, giúp các học viên có điều kiện tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu và nâng cao chuyên môn. Trường hiện tuyển sinh khoảng 100-200 học viên thạc sĩ và 25-50 nghiên cứu sinh tiến sĩ mỗi năm. Với mức hỗ trợ như trong đề án, ngân sách chi cho một học viên thạc sĩ ước tính khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, trong khi con số này với nghiên cứu sinh tiến sĩ là 150 triệu đồng.
Danh sách chương trình trong đề án này như sau:


Tuy nhiên, việc triển khai chính sách này không phải là điều dễ dàng, nhất là khi trường đang trong quá trình tự chủ tài chính. Hiệu trưởng Chử Đức Trình cho biết trường sẽ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để huy động nguồn lực xã hội hóa, đảm bảo duy trì chính sách này trong dài hạn.

Mục tiêu lớn nhất của đề án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho học viên mà còn hướng tới
xây dựng một môi trường nghiên cứu khoa học chất lượng cao, gắn kết với đào tạo
Mục tiêu lớn nhất của đề án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho học viên mà còn hướng tới xây dựng một môi trường nghiên cứu khoa học chất lượng cao, gắn kết với đào tạo. Ông Trình tin rằng trong vòng vài năm tới, mô hình này sẽ giúp trường tạo ra một nền văn hóa nghiên cứu bền vững, mang lại lợi ích không chỉ cho nhà trường mà còn cho đất nước, khi có thêm nhiều chuyên gia khoa học trình độ cao được đào tạo bài bản.
Trường Đại học Công nghệ được thành lập năm 2004 và là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về công nghệ và kỹ thuật tại Việt Nam, với khoảng 9.000 học viên theo học mỗi năm. Ở bậc đại học, năm 2024, trường tuyển sinh 17 ngành trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, với điểm chuẩn dao động từ 22,5 đến 27,8. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin.
Trong năm tới, trường dự kiến mở thêm bốn chương trình đào tạo mới, gồm Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu), Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông với định hướng Thiết kế vi mạch, Công nghệ vật liệu (chương trình Công nghệ vật liệu và Vi điện tử) và Công nghệ sinh học (chương trình Công nghệ kỹ thuật sinh học).
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc