Theo đó, "tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên phải chia cho cả người vợ lẫn người chồng".
|
Ngọc Thúy và chồng cũ rơi vào tranh chấp tài sản hậu ly hôn |
Năm 2006, ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn. Năm 2007, họ ly hôn. Theo đơn khởi kiện của ông An, do ông là Việt kiều nên đã đưa tiền tích lũy từ trước cho vợ mình mua nhiều tài sản ở Việt Nam. Giá trị khối tài sản đó gồm xe hơi, biệt thự, căn hộ cao cấp… lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Xét xử vụ án ly hôn do ông An là nguyên đơn khởi kiện tại Mỹ, tòa thượng thẩm California đã tuyên: cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng cho ông An (tài sản là của riêng ông An), không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân.

Người mẫu Ngọc Thúy đang dính vào lùm xùm chia tài sản.
Sau đó, ông An kiện ra TAND TP.HCM để đòi chia tài sản sau ly hôn. Ngày 14/10, TAND TP.HCM đã mời các bên đến đối chất nhưng người mẫu Ngọc Thúy không đến vì cho rằng không nhận được giấy triệu tập của tòa.
Trò chuyện với phóng viên, luật sư Trần Ngọc Quý, Đoàn luật sư TP.HCM, nói rằng vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của chồng cũ người mẫu Ngọc Thúy nói trên, theo luật Việt Nam có nhiều khả năng phải chia.
Theo luật sư Quý, tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân được pháp luật bảo vệ cho cả người vợ lẫn người chồng. Phóng viên đã phỏng vấn luật sư Quý xung quanh tình huống pháp lý của chồng cũ và người mẫu Ngọc Thúy.
- Ông bình luận gì về bản án của tòa thượng thẩm California (Mỹ) công nhận toàn bộ toàn bộ tài sản đang ở Việt Nam là của một mình ông Nguyễn Đức An, chồng cũ người mẫu Ngọc Thúy?
Theo tôi, trước hết cần phải phân tích rằng toàn bộ tài sản đó đang ở Việt Nam, và người đứng tên tài sản là mẹ của Ngọc Thúy cũng đang là công dân Việt Nam nên phải căn cứ theo luật pháp Việt Nam để xử. Thứ hai, phải làm rõ nguồn gốc tài sản đó có gì làm chứng cứ là của riêng của ông An. Ví dụ như các văn bản chuyển tiền, thỏa thuận giữa các bên… Ngoài ra, cũng phải làm rõ số tài sản này có được mua trong thời kỳ hôn nhân của ông An và bà Thúy hay không.
Bản án của tòa thượng thẩm California không có giá trị pháp lý nếu đối chiếu với pháp luật Việt Nam hiện hành.
- Mẹ của người mẫu Ngọc Thúy thừa nhận đứng tên tài sản giùm cho con gái. Và nếu ông An chứng minh được nguồn tiền là của riêng mình thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Thì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên phải chia cho cả người vợ lẫn người chồng. Nếu Ngọc Thúy có văn bản khước từ khối tài sản đó, chỉ công nhận là của riêng chồng thì là chuyện khác. Về mẹ Ngọc Thúy, do thừa nhận đứng tên giúp nên bà có quyền yêu cầu trả công sức quản lý cho mình. Còn Ngọc Thúy và ông An, pháp luật hiện nay có xét đến công sức đóng góp của từng người.
Điều đó có nghĩa là nếu công sức ông An đóng góp nhiều hơn thì sẽ được chia phần nhiều hơn. Trong trường hợp các bên đạt được với nhau một thỏa thuận nào đó thì vụ án sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
- Theo ông, trường hợp các bên thống nhất chia tài sản thì tiến hành thế nào?

Ngọc Thúy trở thành bà mẹ đơn thân hai con khi chia tay chồng.
Các bên có thể tự định giá tài sản với nhau rồi chia, hoặc tòa án sẽ trưng cầu một đơn vị định giá độc lập để xác định giá trị thật của khối tài sản đó trong quá trình xét xử. Điều này để tránh thiệt thòi cho cả hai. Ví dụ như giá trị ngôi nhà chỉ có 10 tỷ đồng, nhưng chồng hoặc vợ cho rằng giá trị đến 50 tỷ rồi buộc phía còn lại chia đôi thành 25 tỷ đồng là không hợp lý.
Pháp luật dân sự của Việt Nam luôn tôn trọng các bên đương sự tự thỏa thuận với nhau thông qua hòa giải. Đạo lý Việt Nam truyền thống cũng luôn khuyến khích vợ chồng nghĩ cho nhau theo truyền thống “của chồng công vợ”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai