Nắng to, rừng Hà Tĩnh lo chặn lửa
Thứ sáu, 11/05/2012 14:15

Giữa cái nắng tháng 5 như lửa đốt, với từng trận gió Lào vừa khô vừa rát càng làm cho đất rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh) bức bối, khó chịu hơn và nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tăng tuyên truyền về phòng chống cháy rừng

"Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu trong thời điểm này của huyện Vũ Quang là công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Đây không chỉ là trách nhiệm riêng của chủ rừng, của kiểm lâm mà còn là trách nhiệm nhân dân và xã hội..”, Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn nói và khẳng định, công tác này đòi hỏi phải sự thống nhất đồng bộ. Tinh thần phòng cháy, chữa cháy rừng phải được thể hiện ở sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của những người lãnh đạo.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Hạt trưởng kiểm lâm Vũ Quang, những vùng trọng điểm về cháy rừng huyện đang tập trung chỉ đạo đó là Vườn quốc gia Vũ Quang, các diện tích nằm trên xã Hương Quang, Hương Điền, Hương Thọ, Hương Minh. Nơi dễ cháy nhất nằm ở các khu rừng xã Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Hương Thọ, Ân Phú, Thị trấn và rừng Công ty cao su Hương Khê... Hiện huyện Vũ Quang đã thành lập Ban chỉ huy và tổ xung kích về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Trong 2 phương án “phòng” và “chống” cháy rừng thì nội dung “phòng” vẫn là phương án tối ưu, lâu dài và thường xuyên nhất. Chính vì thế kênh tuyên truyền về chủ đề phòng chống cháy rừng nói riêng và công tác bảo vệ rừng nói chung đối với huyện Vũ Quang giúp cộng đồng ý thức được phải thực sựkiên trì và gian khổ. Mặc dù công việc tuyên truyền về các nội dung phòng chống cháy rừng năm 2012 của huyện Vũ Quang đã được tổ chức khá tốt với 1500 hộ cam kết bảo vệ rừng, 2097 học sinh cam kết bảo vệ “ngôi nhà xanh” của chúng em, nhưng trong những ngày nắng nóng dữ dội, những cán bộ kiểm lâm hạt Vũ Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang đều mang một tâm trạng bồn chồn, lo lắng vì nguy cơ cháy rừng xảy ra bất cứ lúc nào.

Những ngày này, chiến dịch tuyên truyền về phòng chống cháy rừng ở Vũ Quang rầm rộ hơn bao giờ hết. Đài phát thanh truyền hình huyện Vũ Quang dànhnội dung chương trình phát sóng về công tác phòng chống cháy rừng nhiều hơn. Từ thị trấn huyện Vũ Quang đến các xã vùng sâu, vùng xa hệ thống truyền thanh đã thông tin đầy đủ những nội dung quan trọng, những vấn đề cấp bách của tỉnh và huyện về công tác phòng chống cháy rừng.

Một cán bộ hạt kiểm lâm Vũ Quang cho biết, để giữ được rừng không bén lửa điều quan trọng là phải nâng cao ý thức của người dân. Đối với những nơi địa hình hiểm trở, cán bộ Hạt kiểm lâm phải tuyên truyền bằng loa lưu động. Thậm chí, cán bộ Hạt kiểm lâm còn mang cả cơm đùm, cơm nắm đi để tuyên truyền lưu động tới từng đường thôn, ngõ xóm. Những chuyến đi như thế giúp cho ý thức người dân về phòng chống cháy rừng được nâng cao rất nhiều.

Muốn dập tắt lửa sớm phải quyết liệt, kịp thời

Về Vũ Quang trong những ngày nhiệt độ ở ngoài trời có lúc lên tới 40 - 41 độ C lại càng hiểu thêm nỗi vất vả của những người bảo vệ rừng. Ngay từ sáng sớm, cán bộ Hạt kiểm lâm Vũ Quang và Vườn quốc gia Vũ Quang đã vội vã lên xe máy xuống bám rừng. Đi tới đâu cũng bắt gặp những tấm biển báo cấm lửa và những lời dạy của Bác Hồ “Rừng là vàng nếu mình biết bảo vệ rừng thì rừng rất quý”.

Ông Đào Huy Phiên, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết, cái khó hiện nay là diện tích vườn rất rộng, trong đó có 40 ha rừng thông nhựa, còn lại hơn 56.785 ha rừng tự nhiên, có hơn 20 km đường dây tải điện chạy sâu vào trong rừng. Tại đây có hơn 35.000 người dân sinh sống, dân trí thấp, kinh tế rất khó khăn nên không ít người sống theo tập quán dựa vào rừng. Do vậy việc mang theo lửa, dụng cụ khai thác lâm sản, động vật là điều khó tránh khỏi.

Những điều ông Phiên giãi bày là sự thật, bởi để giữ được an toàn tuyệt đối cho rừng ở một vùng thời tiết hết sức khắc nghiệt là vô cùng khó khăn. Để đối phó với giặc lửa, cả Hạt kiểm lâm và Vườn quốc gia Vũ Quang đều có bộ phận trực cháy rừng 24h/24h. Tại các chòi canh, các ca trực thay nhau quan sát, nếu phát hiện có đám cháy xuất hiện là lập tức thông tin kịp thời về ban chỉ huy.

Theo kinh nghiệm của những người làm công tác chữa cháy rừng, muốn dập tắt lửa sớm phải quyết liệt, khẩn trương , kịp thời và dứt điểm.

Với tư thế sẵn sàng phòng ngừa, cảnh giác và sẵn sàng ứng chiến với “giặc lửa”, huyện Vũ Quang đang dổn sức, dồn lực thực hiện tốt phương án tác chiến và chuẩn bị chu đáo 4 tại chỗ trong công tác phòng chống cháy rừng: Lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và cơ chế điều động, phối hợp và chỉ huy các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại chỗ.

Infonet
Tag: Nguy cơ cháy rừng , Cháy rừng , Phòng chống cháy rừng , Hà Tĩnh