Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT thuộc công an quận Long Biên khẳng định “quyết không bỏ lọt tội phạm” trong vụ côn đồ đánh người.
|
Ông Bùi Văn Hiểu - Giám đốc quản lý khu nhà ở Happy House |
Lỗi thuộc về cá nhân bảo vệ chốt trực
Liên quan đến sự việc “Côn đồ đánh người bị quay clip ở khu đô thị”, ngày 3/11, PV đã có cuộc làm việc chi tiết với Ban quản lý của tòa nhà Happy House.
Phát biểu về sự việc anh Ngô Văn Sơn (SN 1975) bị nhóm người lạ đi vào khu đô thị hành hung, ông Bùi Văn Hiểu – Giám đốc ban quản lý khu nhà ở Happy House cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc tức 17h30 ngày 23/10, nhận được thông tin của lực lượng bảo vệ KTC (Đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ cho khu nhà ở Happy House) báo có một tốp thanh niên khoảng hơn chục người tụ tập tại phía tường rào của khu nhà, ban quản lý đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ vòng trong ra hỗ trợ cho lực lượng ở vòng ngoài để ngăn chặn nhóm thanh niên đang có ý định nhảy qua hàng rào.
Thời gian này là lúc tan tầm, trời bắt đầu tối, lực lượng, ô tô, xe máy của cư dân và khách ra vào khu nhà rất đông. Khi đang ngăn cản nhóm thanh niên thì bất ngờ, một trong số bảo vệ của khu nhà là Nguyễn Kim Sơn phát hiện anh Ngô Văn Sơn đang có xô xát với một số người đã vào nhà anh Sơn.

Anh Sơn bị nhóm côn đồ hành hung vỡ sàn hốc mắt
Biết được sự việc như vậy, ông Nguyễn Xuân Chắt – Đội trưởng đội bảo vệ liền cử 2 nhân viên Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Xuân Xuyên đến xem tình hình trong nhà anh Sơn xem có xảy ra đánh nhau hay không để ngăn chặn.
Tuy nhiên, khi bảo vệ Sơn và Xuyên đi tới thì thấy cửa nhà anh Sơn đã đóng chặt, hai người này liền bỏ đi, đến khi anh Sơn bị lôi ra ngoài đánh thì không còn bảo vệ ở đó để can ngăn và kết quả anh Sơn bị đánh đến ngã gục.
Theo ông Hiểu, hai bảo vệ này đã quá chủ quan và không lường trước được hậu quả vì nghĩ nhóm người đi cùng anh Sơn vào nhà chỉ đang nói chuyện.
“Qua xem xét diễn biến, chúng tôi xác định đây là lỗi cá nhân nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng nên đã ra quyết định buộc thôi việc với bảo vệ Nguyễn Xuân Xuyên vì không hoàn thành nhiệm vụ bởi khu nhà anh Sơn ở là do ông Xuyên chốt trực. Đồng thời cũng kỷ luật bảo vệ Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Xuân Chắt”, ông Hiểu cho biết.
Cư dân bị côn đồ đánh đã từng bị “hỏi thăm” nhiều lần
Trở lại với sự việc bị côn đồ xông vào tận nhà hành hung, Đội trưởng đội bảo vệ, ông Nguyễn Xuân Chắt, cho biết thêm: “Trước khi xảy ra sự việc vừa qua, đã từng ít nhất hai lần có nhóm người kéo đến với mục đích hành hung anh Ngô Văn Sơn nhưng đã được ông Chắt cùng tổ bảo vệ phát hiện”.
Theo diễn giải của ông Chắt, lần đầu tiên khi có một nhóm thanh niên đi xe ô tô tới và đi đi lại lại trước khu nhà nơi vợ chồng anh Sơn ở, ông Chắt đã vội điện báo cho anh Sơn để hai vợ chồng cùng con gái tạm thời lánh mặt đi nơi khác. Đến tối không thấy anh Sơn trở về, nhóm thanh niên mới chịu bỏ đi.
Một lần khác, nhóm thanh niên lại đến tìm và ngồi chờ ngay trong khuôn viên gần cổng của tòa nhà. Khi anh Sơn vừa đi xe ô tô đến cổng, bản thân ông Chắt đã phải chạy ra báo tin nên anh Sơn quay đầu xe bỏ chạy, nhóm thanh niên đã đuổi theo, giật cửa xe nhưng rất may cửa xe anh Sơn đã khóa chặt nên mới thoát. Sau đó, ông Chắt đã phải trốn lên tầng để tránh sự truy đuổi của nhóm người lạ.
“Quyết không bỏ lọt tột phạm”
Đó là lời khẳng định của của Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an quận Long Biên khi trao đổi với PV về vụ việc trên.
Theo Thượng tá Nguyễn Viết Chức, sau khi nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Trưởng công an quận Long Biên đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng quận phối hợp với công an phường Giang Biên xuống hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai của người bị hại và các nhân chứng, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.
“Hiện tại vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Các Điều tra viên đang tích cực điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan, đồng thời thu thập hồ sơ bệnh án của anh Sơn để đưa anh Sơn đi giám định thương tích. Sau khi có kết quả giám định thương tích thì chúng tôi xe xem xét hình thức xử lý nhóm đối tượng này”, ông Chức cho biết.
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh