Na Uy - Anh (Giao hữu, 1h45, 27/5): Khát vọng của Hodgson
Thứ bảy, 26/05/2012 10:44

Những ngày nghỉ đã hết, chiến dịch EURO chính thức bắt đầu. Các ĐT tham dự ngày hội lớn của châu Âu đã bắt tay chuẩn bị cho cuộc chiến.

Xét trên khía cạnh chuyên môn, đây là thời điểm tối quan trọng, và với ĐT Anh của tân HLV Hodgson, ngày ra mắt này mang ý nghĩa quyết định…

Khi nhận ghế nóng thế chỗ Capello, HLV Hodgson nhận được rất nhiều khen chê, thậm chí có ý kiến cho rằng đây là sai lầm lớn của LĐBĐ Anh (FA). Nhưng có một sự thật: Hodgson chính là HLV nhiệt tình, hăng hái nhất. Và đương nhiên, khát vọng của ông cũng rất lớn. Chính vì thế mà trận đấu ra mắt ĐT Anh của Hodgson sẽ bị “soi” kỹ.

Gerrard (áo trắng) và đồng đội sẽ giúp HLV Hodgson có trận ra mắt thành công.

Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn với Hodgson khi ông buộc phải vượt qua sức ép trong trận đầu tiên, và vừa phải đối mặt một đội hình chắp vá. Hơn nữa, chẳng biết FA tính toán thế nào mà chọn đối thủ đầu tiên cho Hodgson là… Na Uy.

Thời điểm này, Na Uy không còn là đội bóng đáng sợ nữa. Thậm chí có thể coi Na Uy chỉ thuộc hàng ĐT trung bình yếu của châu Âu khi đang trong giai đoạn quá độ chuyển giao thế hệ. Nhưng từ xưa đến nay, Na Uy không phải đối thủ dễ chơi của Anh. 5 trận đấu gần đây nhất gặp Na Uy (2 trận giao hữu và 3 trận vòng loại World Cup), ĐT Anh chưa thắng nổi Na Uy trận nào và đã chịu 2 thất bại. Đặc biệt là trận thua năm 1993 khiến Anh vắng mặt tại World Cup 1994 và sau đó HLV Gramham Taylor bị sa thải.

Như mọi tân HLV khác, để chuẩn bị “đường lùi”, Hodgson cũng tuyên bố rằng đây chỉ là một trận giao hữu, kết quả không phải điều quan trọng nhất. Vấn đề mà Hodgson đề cao là xây dựng cho Tam sư một lối chơi rõ ràng, ổn định và tạo ra bộ khung cơ bản cho EURO 2012. Có thể coi Hodgson đã tạm thời giải quyết sự “xung đột chiến thuật” giữa Gerrard và Lampard, khi ông quyết định trao băng đội trưởng cho Gerrard. Tuy nhiên, đây không phải mối bận tâm lớn nhất của Hodgson.

Việc Rooney bị treo giò 2 trận vòng bảng, Welbeck và Defoe chấn thương đang khiến Hodgson đau đầu tìm kiếm giải pháp cho hàng tiền đạo. HLV Hodgson ưa thích đấu pháp hai tiền đạo, nhưng nhiều khả năng ông phải dùng sơ đồ 4-5-1 cho Tam sư, đặc biệt là trong hoàn cảnh Rooney vắng mặt. Hơn nữa lúc này, ông cũng không có nhiều lựa chọn.

Trước mắt, người khả dĩ nhất mà Hodgson có thể tin dùng là Carroll. Tuy nhiên, Carroll không phải mẫu tiền đạo có thể tự tìm kiếm cơ hội, nên Hodgson sẽ phải bố trí những sự hỗ trợ tích cực từ phía sau. Khi đó ngoài Gerrard, ông cần những tiền vệ chạy cánh có khả năng gây đột biến như Young và Walcott.

Chẳng cần đánh giá cũng thấy rõ ràng Tam sư nhỉnh hơn nhiều so với đối thủ. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, Hodgson lại đang loay hoay trong mớ hỗn độn với quá nhiều bài toán khó phải giải, chưa chắc ĐT Anh có thể lấn lướt được Na Uy. Cũng như Hodgson đã nói, đây là trận đấu để ông thử nghiệm đội hình chứ không phải thắng lớn nhằm “lấy le” với thiên hạ.

Nhưng dù sao thì trong trận ra mắt, Hodgson cũng phải thắng. Dù chỉ là vừa đủ!

Thông tin xung quanh:

- A.Young được đánh giá là cầu thủ có khả năng ghi bàn đầu tiên cho ĐT Anh cao nhất. Trong 8 trận gần đây thi đấu cho ĐT Anh, Young ghi 5 bàn từ những tình huống cố định.
- 5/6 trận gần nhất giữa Na Uy và Anh chỉ có một trận kết thúc với trên 2 bàn thắng.
- Trong số 11 bàn thắng diễn ra ở 6 cuộc đối đầu gần đây giữa Na Uy và Anh, có tới 8 bàn thắng được ghi trong hiệp 2.
- Trong 17 bàn thắng gần nhất của ĐT Anh, có tới 11 bàn được ghi ở hiệp 1, trong đó có 5 bàn đến ở 15 phút đầu trận.
- ĐT Anh ghi bàn trước ở 5/7 trận làm khách gần nhất.
- Trong 10 trận đấu vừa qua trên sân khách, chỉ có 3 trận của ĐT Anh kết thúc với tổng số phạt góc trên 11 quả.

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến:

Bongdaplus
Tag: Na Uy - Anh , Na Uy , Anh , Giao hữu , Euro 2012 , Ukraina , Ba Lan , Bóng đá , Thể thao