Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025.
![]() |
|
Trước kỳ thi THPT đang tới gần, nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, phụ huynh và học sinh nên sớm nắm bắt:
Đại học Bách khoa Hà Nội
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.680 sinh viên dựa trên 3 phương thức: Xét tuyển tài năng; xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội xét bổ sung tổ hợp K01 theo điểm thi tốt nghiệp THPT dùng chung cho tất cả các ngành và mở thêm 1 ngành mới.
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường này tuyển sinh hơn 20.000 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2025.
Ngoài ra, đơn vị này cũng vừa công bố chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học và chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2025 cho các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhà trường lưu ý, các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành/nhóm ngành/chương trình đào tạo theo đúng quy định hiện hành và tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy và vừa học vừa làm của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại học Ngoại Thương
Trường Đại học Ngoại Thương dự kiến tuyển sinh 4.150 chỉ tiêu qua 4 phương thức: Xét tuyển có sử dụng kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường; xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp năm 2025; xét tuyển có sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế; xét tuyển thẳng theo quy chế.
Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay tuyển sinh 4.995 chỉ tiêu dựa trên 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực SPT năm 2025 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Đặc biệt năm nay, trường tuyển sinh thêm 5 ngành mới.
(Ảnh minh họa)
Học viện Tài chính
Năm 2025, Học viện Tài chính dự kiến có 6.320 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế; 2.700 chỉ tiêu chương trình chuẩn; 320 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế với nhiều ngành/chương trình đào tạo mở mới từ năm nay;
Về phương thức tuyển sinh, năm nay Học viện Tài chính dự kiến áp dụng 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GDĐT; xét tuyển thí sinh có năng lực vượt trội; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025; xét tuyển kết hợp.
Học viện Ngân hàng
Năm 2025, Học viện Ngân hàng dự kiến xét tuyển 3.644 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT; xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả các kì thi đánh giá năng lực; xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2025.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Ngành nghề siêu hot với mức lương lên tới 100 triệu đồng/tháng, Việt Nam đang 'khát' nhân lực
-
Ở Việt Nam có 3 nghề hái ra tiền dành riêng cho nhóm tính cách hiếm, kiếm 70 triệu đồng/tháng không khó
-
Ba đại học hàng đầu Việt Nam bắt tay hợp tác, sinh viên có thể nhận văn bằng của cả ba trường
-
Những cách nạp tiền điện thoại nhanh nhất hiện nay




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'