Sau ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh gây mưa, miền Bắc và Thủ đô Hà Nội nền nhiệt tăng dần, bắt đầu một đợt nắng nóng mới.
|
|
|
Bắc Bộ đón đợt nắng nóng mới
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh, ngày 15-16/4 vừa qua, khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, qua đó chấm dứt chuỗi ngày chìm trong sương mù, nồm ẩm kéo dài hơn 1 tuần trước đó.
Cũng trong 2 ngày cuối tuần (16-17/4), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng dần, một số nơi khu vực Bắc Bộ như Sơn La, Điện Biên... và vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ. Đây là khởi đầu của một đợt nắng nóng mới tại Bắc và Bắc Trung Bộ.

Hà Nội đón tuần mới nắng nóng.
Dự báo từ ngày 18-23/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng. Do đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ từ 18-23/4 cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ.
Về đợt nắng nóng này, cơ quan khí tượng nhận định có khả năng kéo dài đến ngày 23/4, khoảng ngày 24-26/4 mưa sẽ quay trở lại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Bao giờ miền Bắc chính thức vào Hè?
Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay (giữa tháng 4/2023) đến khoảng tháng 6/2023 với xác suất từ 80-90%; sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) tiếp tục có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha El Nino (pha nóng).
Về nắng nóng: TTKTTV dự báo, từ tháng 5 - 7/2023, nắng nóng bắt đầu gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.
Số ngày nắng nóng năm nay có khả năng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Mùa Hè miền Bắc năm nay được dự báo khắc nghiệt hơn mọi năm.
Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C; riêng khu vực Tây Nguyên-Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,50C. Từ tháng 5-6/2023 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
Trước đó, từ nửa cuối tháng 3 các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng và trải qua một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiều mức nhiệt ghi nhận vượt giá trị lịch sử (GTLS):
Ngày 22/3, nhiệt độ tại Kim Bôi là 41.4 độ, vượt mốc lịch sử 38.1 độ vào năm 1996. Tại Lạc Sơn nhiệt độ 39.4 độ, vượt mốc lịch sử 39 độ năm 1996. Tại thành phố Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 38.8 độ, vượt mốc lịch sử năm 1996. Con Cuông là 40.4 độ, vượt giá trị lịch sử năm 2014. Hương Sơn là 39.7 độ vượt giá trị lịch sử năm 2014.
Trong tháng 3, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ.
Trong nửa đầu tháng 4, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện tại ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ với tần suất nhiều hơn: Đợt 4-6/4 tại Bắc và Trung Trung Bộ; đợt 5-6/4 tại Tây Bắc Bộ... Trong nửa đầu tháng 4/2023, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,5-3 độ, Bắc Bộ có nơi cao hơn 3 độ.
Trong khi đó, nắng nóng tại Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục gia tăng từ đầu tháng 4 với số ngày nắng nóng kéo dài.
Nguồn: https://toquoc.vn/mien-bac-het-nom-am-chuan-bi-nang-nong-tren-38-do-20230417030426389.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe