Man City: 5 bản hợp đồng thành công nhất dưới thời Mancini

Một trong những yếu tố giúp Mancini đưa Man xanh lên đỉnh Premier League chính là chính sách chuyển nhượng khôn ngoan. Hãy cùng xahoi.com.vn điểm lại 5 bản hợp đồng thành công nhất của Man City dưới triều đại Mancini.

1. Gareth Barry (từ Aston Villa – 12 triệu bảng)

Với chỉ 12 triệu bảng, Man City đã có được Barry từ Aston Villa (2009). Nếu nhìn vào những đóng góp của cầu thủ này cho Man xanh, chắc chắn Mancini sẽ cười thầm bởi mình đã có một bản hợp đồng quá hời. 3 năm ở Etihad là 3 năm Barry luôn là một con bài chiến lược của Man City ở khu trung tuyến. Khác với Y.Toure, Barry thường chỉ làm nhiệm vụ dọn dẹp trước khung thành đội nhà. Tuy nhiên, nếu không có Barry, Y.Toure chẳng thể nào thường xuyên dâng cao tấn công đến vậy. Thể hình và thể lực dồi dào giúp cựu tiền vệ Aston Villa trở thành một trong những chiếc máy quét hiệu quả bậc nhất Premier League.

2. Yaya Toure (từ Barca – 24 triệu bảng)

Hồi mùa hè năm 2010, Man xanh đã phải bỏ ra 24 triệu bảng để có được chữ ký của Y.Toure từ Barca và đi kèm với đó là mức lương siêu khủng 220.000 bảng/ tuần nên nhiều người cho rằng Mancini đã bị hớ với thương vụ này. Tuy nhiên, với những gì mà Y.Toure đóng góp cho đội bóng thành Manchester, con số trên có lẽ còn hơi rẻ. Dù sở hữu thân hình khá thô nhưng Y.Toure lại cho thấy sự uyển chuyển trong lối chơi. Phòng ngự kín kẽ và tấn công hiệu quả, cùng với đó là vai trò trung chuyển giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, Y.Toure chính là một trong những quân bài không thể thay thế ở Etihad. Y.Toure cũng thường xuyên ghi được những bàn thắng quan trọng mà điển hình là cú đúp vào lưới Newcastle ở vòng 37 Premier League giúp Man City tiếp tục hi vọng vô địch Premier League.

3. David Silva (từ Valencia – 28 triệu bảng)

Dù có một thể hình khá mỏng cơm nhưng sự tinh quái của một cầu thủ Tây Ban Nha đã giúp Silva hòa nhập cực tốt với môi trường bóng đá Anh. Và cũng không phải nói quá nhiều về đóng góp của Silva cho Man City trong hai mùa giải vừa qua bởi tất cả đã được thể hiện ngay trên sân cỏ. Tuy xuất thân là một tiền vệ cánh nhưng Silva lại là người dẫn nhịp cho lối chơi của Man xanh. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng sáng tạo đã giúp Silva trở thành một trong những tiền vệ dẫn dắt lối chơi hàng đầu ở Premier League. Ở mủa giải vừa qua, Silva cũng là chân tốt nhất ở Premier League với 15 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

4. Sergio Aguero (từ Atletico – 38 triệu bảng)

Khi Man City bỏ ra tới 38 triệu bảng để đưa Aguero về Etihad, không nhiều người dám tin chàng con rể của Maradona sẽ làm nên chuyện ở mùa giải đầu tiên khoác lên mình màu áo xanh. Thế nhưng, Kun Aguero đã chứng minh điều ngược lại. Khởi đầu bằng một cú đúp vào lưới Swansea và sau đó là một phong độ tuyệt vời suốt cả mùa giải. Sau 38 vòng đấu, Aguero chính là chân sút xuất sắc thứ 3 ở Premier League với 23 bàn thăng sau van Persie (30 bàn) và Rooney (26 bàn). Bên cạnh đó, Aguero cũng đã kịp có 10 đường chuyền thành bàn. Đây là những con số hết sức ấn tượng với một tân binh. Cũng chính Aguero là người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu với QPR để đem về chiếc cúp Premier League cho Man xanh sau 44 năm chờ đợi.

5. Gael Clichy (từ Arsenal – 7,8 triệu bảng)

Chỉ mất có 7,8 triệu bảng nhưng Mancini đã có được một hậu vệ cánh đẳng cấp và giàu kinh nghiệm. Ngay khi cập bến Etihad, Clichy đã đẩy Kolarov lên ghế dự bị và chiếm một suất đá chính trong đội hình The Citizens. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu cho Arsenal, Clichy không mấy khó khăn để thể hiện khả năng của mình. Lên công về thủ nhịp nhàng, Clichy cùng với Nasri đã hợp thành một mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh trái của Man City. Ngoài ra, cựu hậu vệ của Arsenal cùng với Kompany, Lescott và Richards đã tạo nên tấm “lá chắn” vững chắc nhất Premier League khi chỉ để lọt lưới 29 bàn sau 38 vòng đấu.