Bộ Y tế Malaysia sẽ họp bàn với Hội đồng Hồi giáo quốc gia (FATWA) vào tuần tới để quyết định liệu có cho phép phụ nữ mang thai được phá thai nếu họ bị nhiễm virus Zika.
|
|
|
Bộ Y tế Malaysia sẽ họp bàn với Hội đồng Hồi giáo quốc gia (FATWA) vào tuần tới để quyết định liệu có cho phép phụ nữ mang thai được phá thai nếu họ bị nhiễm virus Zika, do loại virus này có thể khiến trẻ sinh ra bị dị tật đầu nhỏ.

Bộ trưởng Y tế Malaysia - tiến sỹ S.Subramaniam ngày 14/9 cho biết chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế thảo luận với Hội đồng Hồi giáo quốc gia để có được sự đồng thuận trong giải quyết vấn đề này.
Ông Subramaniam cho biết pháp luật hiện hành chỉ cho phép phá thai nếu tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm. Theo ông, chính phủ đã đề nghị thảo luận kỹ vấn đề này trên cơ sở các kết luận y tế và khoa học để đi đến sự đồng thuận quốc gia. Khi có được đồng thuận này, các nhà khoa học, y tế sẽ ngồi lại với nhau để đưa ra những lời khuyên dựa trên kết quả thảo luận.
Cũng theo ông Subramaniam, Bộ Y tế Malaysia đã xác định được hai chủng loại virus Zika ở sáu trường hợp nhiễm virus tại nước này là Polynesia thuộc Pháp và Micronesia, trong đó Polynesia thuộc Pháp là chủng tương tự ở Brazil và Singapore, còn Micronesia là chủng địa phương.
Từ ngày 1/9 đến nay, Bộ Y tế Malaysia đã kiểm tra 79 người có triệu chứng nhiễm virus Zika nhưng kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều âm tính.
Các triệu chứng nhiễm virus Zika bao gồm sốt, phát ban, đau khớp, viêm kết mạc (mắt đỏ), đau cơ, nhức đầu, đau sau mắt và nôn mửa. Hiện Bộ Y tế Malaysia và các nhà chức trách địa phương đã kiểm tra 3.543 ngôi nhà, hầu hết ở các khu vực sáu người bị nhiễm virus sinh sống, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng ngừa khác./.
>> Phát hiện thêm một người Việt Nam nhiễm virus Zika
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh