Khi vợ có những vấn đề bất thường, thậm chí có ý định tự tử người chồng vẫn cho rằng vợ đang giả vờ, làm nũng.
![]() |
|
Ôm con tử tự, chồng vẫn không tin mắc trầm cảm
Trầm cảm sau sinh nếu không được điều trị và phát hiện kịp thời sẽ để lại những hậu quả vô cùng nặng nề, ví dụ điển hình là trường hợp người mẹ trẻ ở Thạch Thất mới đây đã sát hại chính con trai mới được 33 ngày tuổi.
Điều đáng nói là, chính người thân của những người phụ nữ sau sinh bị trầm cảm lại không bao giờ tin tưởng vào sự thật đó. Chỉ đến khi xảy ra sự việc đau lòng thì họ mới “bừng tỉnh”, lúc đó thì đã quá muộn màng.
TS Tô Thanh Phương (Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), cho biết qua quá trình thăm khám ông đã gặp không ít trường hợp bị trầm cảm sau sinh có ý định tự tử và muốn chết cùng con.
Điển hình như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Lý (24 tuổi, ở Thanh Hóa). Theo đó, sau khi sinh con được hơn 1 tháng, chị Lý bắt đầu có những dấu hiệu buồn chán, mệt mỏi và mất ngủ. Những triệu chứng này liên tục xuất hiện trong vòng 2 tuần mà gia đình không hề phát hiện ra.
TS Phương cho biết, rất nhiều người vợ bị trầm cảm sau sinh, nhưng
chồng hờ hững không quan tâm.
Thậm chí khi chị nói chuyện với chồng về những biểu hiện mình đang mắc phải, thì chồng chị Lý lại cho rằng chị đang giả vờ, “giở trò” để xin về quê ngoại. Quá chán nản, chị Lý không còn niềm tin vào cuộc sống và xuất hiện ý định đi chết để giải thoát bản thân.
Đỉnh điểm của sự việc là khi chị Lý ôm con ra cầu thang chung cư để nhảy xuống đất tự tử, may mắn cho chị Lý là được người dân phát hiện và can ngăn kịp thời.
Tuy nhiên, khi sự việc được kể lại với gia đình, thì người chồng vẫn khăng khăng rằng vợ không mắc bệnh và đang giả vờ. Bất lực trước hành động của người chồng, bạn bè khuyên chị Lý ra Hà Nội thăm khám và điều trị.
TS Phương cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân đã ở trong tình trạng ảo thanh, loạn thần nặng và được nhập viện điều trị ngay lập tức. Sau khoảng 2 tuần điều trị chị Lý đã dần ổn định và mới xuất viện cách đây ít ngày.
TS Phương đang thăm khám cho một người phụ nữ bị trầm cảm.
Hồi phục mới biết mình đã sát con
Ngoài những ca bệnh trên, trong quá trình điều trị, TS Phương cũng gặp những ca bệnh mà cả bác sĩ, lẫn người nhà đều rơi nước mắt. Đó là trường hợp bệnh nhân Hoàng Thị Oanh (Nam Định) đã điều trị cách đây hơn chục năm về trước.
Trước khi được đưa vào viện điều trị, Oanh đã ra tay sát hại đứa con gái mới được hơn 2 tháng tuổi của mình, sau đó Oanh đã bị công an bắt giữ vì cho rằng giết con vì mục đích trả thù chồng ngoại tình.
“Chỉ khi người phụ nữ phát điên và được công an đưa đến bệnh viện, đồng thời các bác sĩ thăm khám, kết luận bị trầm cảm sau sinh, lúc đó mọi người mới tin”, TS Phương cho biết.
Sau khi phát hiện ra bệnh, người phụ nữ ấy được chính bác sĩ Phương điều trị liên tục trong nhiều tháng trời, với những biểu hiện rất nặng. “Sau nhiều tháng kiên trì điều trị, người mẹ ấy đã hồi phục, khi đó mới biết rằng mình đã sát hại con và vô cùng đau khổ”, BS Phương nói.
Từ những trường hợp trên, TS Phương cho rằng, bất kể người phụ nữ nào cũng có thể bị trầm cảm sau sinh, điều cơ bản nhất là phát hiện và can thiệp kịp thời hay không.
“Ngay từ khi người phụ nữ sau sinh có những biểu hiện lo âu, bồn chồn, mất ngủ…nếu người chồng phát hiện và luôn ở bên, động viện, chăm sóc thì triệu chứng sẽ mất đi ngay sau đó.
Nhưng nếu nghĩ rằng vợ giả vờ, “giở trò”…thì những triệu chứng này sẽ ngày càng nặng và để lại những hậu quả nặng nề, mà khủng khiếp nhất là tự tử, giết chồng, giết con”, TS Phương cảnh báo.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Đây là 3 tỉnh từng có 4 lần 'tách ra, nhập vào'
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Chốt thời hạn báo cáo Trung ương về đề án sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện
-
Từ tháng 3/2025, người dân Hà Nội có thể đăng ký kết hôn tại cửa hàng Viettel Store




-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này