Những ồn ào xung quanh nghi án Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ từng kết hôn làm dư luận nhớ lại sự việc tương tự đối với ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Điểm chung giữa họ là đều xuất hiện giấy đăng ký kết hôn, có đầy đủ chữ ký của họ và có người làm chứng!
|
|
|
Nghi vấn Đàm Vĩnh Hưng kết hôn giả để nhập cư đi hát
Cách đây vài năm, dư luận cũng râm ran trước tin đồn cho rằng Mr Đàm đã đăng ký kết hôn với một bầu sô hải ngoại.
Theo bản “hôn thú”, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ký giấy nên vợ, thành chồng với một bầu sô nổi tiếng tại hải ngoại.
Thông tin ghi trong tờ giấy xác nhận “hôn thú”: Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã kết hôn với người phụ nữ tên là Jackie Liên Phạm kể từ ngày 13/6/2004.
Giấy kết hôn mang mã số D693527, do mục sư JC Chevalmp làm chủ tế và người làm chứng là Paul Huỳnh.

Tờ hôn thú được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và Jackie Liên Phạm
Jackie Liên Phạm sinh năm 1954, là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ. Hiện bầu sô Liên đang làm chủ nhà hàng Little Saigon, thành phố Atlantic (Mỹ).
Tuy nhiên, khi nhìn vào bản đăng ký kết hôn giữa Mr Đàm và bà Liên Phạm được phát tán trên internet, nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của nó.
Dư luận còn cho rằng, tờ giấy hôn thú kia là hành động kết hôn giả của Mr Đàm để được nhập cư sang Mỹ biểu diễn dễ dàng.
Trước thông tin này, khán giả yêu thích Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra ái ngại. Bởi theo luật pháp Mỹ, việc tiến hành hôn nhân giả để người nước khác nhập cư vào Mỹ sẽ được tiến hành điều tra một cách sát sao.
Đối với công dân Mỹ, kết hôn giả sẽ phải chịu mức án là 10 năm tù giam và số tiền phạt lên đến 250.000 USD.
Đối với công dân nước ngoài, kết hôn giả sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, phạt 250.000 USD và cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Những bằng chứng được cho là giấy đăng ký kết hôn của Đàm Vĩnh Hưng và người phụ nữ tên là Jackie Liên Phạm
Trước những thông tin động trời này, Đàm Vĩnh Hưng trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài, anh lên tiếng: “Còn chuyện kết hôn ư? Tôi sợ ai mà lại không dám kết hôn để phải kết hôn giả? Tôi đâu có cưới 3 - 4 người cùng một lúc đâu.
Bây giờ làm mấy cái form kết hôn giả rồi tung lên mạng để nói xấu tôi đâu có gì khó, cái đó nó trôi nổi 5 năm trên mấy diễn đàn ở hải ngoại rồi, chẳng ai quan tâm nữa đâu.
Nói thật, chưa biết chừng có ngày tôi đưa giấy kết hôn của tôi ra thì sẽ biết, có khi còn là chính khách và là đàn ông cũng nên!
Có những chính khách đặc biệt, tôi khỏi cần đi qua nước họ và tôi chỉ cần ký giấy kết hôn thôi thì tôi đã có thể là công dân của nước họ rồi. Nhiều lời đề nghị kết hôn như vậy rồi.”
Lý Nhã Kỳ kết hôn để hợp thức hóa định cư tại Đức?
Ngay khi tờ giấy nghi án đăng ký kết hôn của Lý Nhã Kỳ được đăng tải, có độc giả cho rằng, có thể Lý Nhã Kỳ đã kết hôn để có cơ hội định cư tại Đức.
Độc giả Schwanke Tuan nhận định: “Hồi đó lấy anh có quốc tịch Đức để qua định cư bên đó cho hợp pháp chứ có gì mà phải giấu giếm hay sợ mang tiếng à?”
Độc giả Bình: “Biết đâu đám cưới giả để hợp thức hóa Kỳ nhập quốc tịch Đức nhỉ?”

Giấy đăng ký kết hôn có tên Trần Thị Thanh Nhàn là tên thật của Lý Nhã Kỳ
Trên giấy đăng ký kết hôn của Lý Nhã Kỳ đầy đủ thông tin, đủ chữ ký của Trần Thị Thanh Nhàn (tên thật của Lý Nhã Kỳ) và Dương Thiết Tâm.
Thêm nữa, không chỉ trùng tên, mà ngày sinh cũng trùng hợp với Lý Nhã Kỳ: 19/7/1982 và họ tên chồng Dương Thiết Tâm, nơi sinh Vũng Tàu, mang quốc tịch Đức.
Trước nghi án này, Lý Nhã Kỳ hoàn toàn lấp lửng và cô cho rằng scandal với cô đã quá quen rồi: “Đối với tôi, hàng ngày mở mắt ra là có thông tin thị phi của mình xuất hiện trên mạng.
Tôi như người bị cứa tay cũng không thể chảy máu nổi vì đã quá chai sạn với những thông tin đăng tải về mình.
Nếu tôi phủ nhận hay khẳng định về sự việc này, thì lại để cho người ta có cái viết về tôi? Chỉ có 2 người trong cuộc mới có quyền tiết lộ thông tin hay nói về sự việc.”
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em