Tới thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường đại học thay đổi cách tính điểm IELTS và SAT trong kỳ tuyển sinh năm 2025.
|
|
|
Năm 2025, khi cánh cửa đại học ngày càng mở rộng với đa dạng phương thức xét tuyển, chứng chỉ IELTS tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, được nhiều trường đại học chấp nhận quy đổi thành điểm số, kết hợp cùng các yếu tố khác để xét tuyển đầu vào. Thông tin từ nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh 2025 cho thấy, mức điểm IELTS tối thiểu được chấp nhận có sự khác biệt.
Năm nay, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cộng điểm cho thí sinh có IELTS 6.0, hoặc SAT 1.340 trở lên. Năm ngoái, trường chỉ dùng hai chứng chỉ này làm điều kiện sơ tuyển.
Mức điểm cộng đối với IELTS và SAT được tính bằng hệ số 0,9. Ví dụ, thí sinh có IELTS 6.0 sẽ có mức điểm cộng như sau:
Điểm cộng = 0,9 x 6,0/9,0 = 0,6 (điểm)
Tương tự, thí sinh có SAT 1.340 sẽ có điểm cộng là:
Điểm cộng = 0,9 x 1.340/1.600 = 0,754 (điểm)
Chứng chỉ TOEFL cũng được trường áp dụng hệ số tính điểm như trên.
Trường Đại học Dược Hà Nội không xét tuyển chứng chỉ IELTS, không quy đổi điểm IELTS sang điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh do trường chỉ xét tổ hợp khối A00 và B00.
Thay vào đó trường xét tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT theo phương thức kết hợp học bạ với SAT.
Năm ngoái, trường nhận hồ sơ SAT từ 1.350 trở lên với ngành Dược học và 1.300 với các ngành còn lại. Nhưng năm nay, trường yêu cầu điểm SAT trong top 8% thế giới. Cụ thể là 1.400 SAT với ngành Dược học và 1.350 SAT với các ngành còn lại.

(Ảnh minh họa).
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng thay đổi cách xét điểm SAT so với đợt công bố thông tin tuyển sinh hồi tháng 2. Theo đó, trường không tuyển thẳng thí sinh có SAT từ 1.200 nữa mà xét tuyển chung với các phương thức khác.
Với IELTS, trường chấp nhận quy đổi chứng chỉ này sang điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh với thí sinh đạt IELTS 5.5 trở lên. Bảng quy đổi điểm như sau:

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).
Một trường khác thay đổi cách xét IELTS trong kỳ tuyển sinh năm nay là Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trường bỏ tuyển thẳng thí sinh có IELTS từ 6.5 cho chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc. Thay vào đó, thí sinh có IELTS từ 6.0 trở lên được cộng điểm ưu tiên 0,6-1,2 điểm.

Mới đây nhất, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội điều chỉnh thông tin tuyển sinh theo hướng bỏ cộng 3 điểm cho thí sinh có IELTS từ 4.0.
Với quy định mới, IELTS 4.0-4.5 chỉ được trường cộng 1 điểm. Thí sinh có IELTS 6.5 trở lên mới được cộng 3 điểm.

Bảng điểm cộng các chứng chỉ ngoại ngữ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).
Đáng chú ý, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội không quy đổi điểm IELTS sang điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh.
Hiện có khoảng gần 30 trường đã công bố điểm quy đổi IELTS trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025. Danh sách này bao gồm nhiều trường top đầu như các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Làm giả 20 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng
Việt Nam được đánh giá là 'quốc gia rẻ nhất thế giới'
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng