Ở vùng đất giàu có Trung Đông, chim ưng không chỉ là một loài chim săn mồi, mà còn là biểu tượng của địa vị, sự quyền quý và đẳng cấp xã hội. Những chú chim ưng được xem như "viên ngọc quý" của giới thượng lưu, thậm chí được hưởng những đặc quyền mà ít loài động vật nào có được.
|
Từ hàng ngàn năm trước, văn hóa Trung Đông đã gắn liền với thú vui đi săn cùng chim ưng. Truyền thống này không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là một phần quan trọng của di sản văn hóa, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngày nay, dù không còn là công cụ kiếm ăn như trước, chim ưng vẫn giữ vị thế quan trọng trong lòng những người yêu chim, đặc biệt là giới nhà giàu Trung Đông. Việc sở hữu một chú chim ưng được xem là cách để thể hiện sự giàu có và quyền lực của chủ nhân.
Chim ưng - Loài chim 'vip nhất thế giới' được cấp hộ chiếu
Giá trị của chim ưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống loài, khả năng bay lượn và kinh nghiệm săn mồi. Một con chim ưng có thể có giá từ 2.000 đến 70.000 dirham (tương đương 12,6 triệu đến hơn 440 triệu đồng), thậm chí có thể cao hơn đối với những con chim quý hiếm.
Du lịch hạng nhất và "hộ chiếu" riêng
Sự ưu ái dành cho chim ưng không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc đặc biệt tại gia. Ở Trung Đông, chim ưng còn được đi máy bay và thậm chí được cấp hộ chiếu riêng. Nhiều hãng hàng không lớn như Qatar Airways và Etihad cho phép hành khách mang theo chim ưng lên máy bay với điều kiện mua vé và trả phí. Tuy nhiên, mỗi hãng lại có những quy định khác nhau. Qatar Airways cho phép tối đa 6 con chim ưng trong một cabin với chi phí từ 115 đến 1.620 USD (từ hơn 2,9 triệu đến hơn 41 triệu đồng) tùy thuộc vào hạng vé. Etihad cũng có chính sách tương tự, trong khi Emirates yêu cầu tất cả động vật phải ở trong lồng. Royal Jordanian Airlines có quy định dễ dàng hơn khi cho phép 2 con chim ưng đi kèm một hành khách, với chi phí gấp 3 lần phí hành lý.
Đáng chú ý, một hoàng tử Saudi đã từng chi một khoản tiền khổng lồ để mua 80 vé máy bay hạng nhất cho 80 con chim ưng của mình trên chuyến bay của Qatar Airways. Những chú chim này được cột cẩn thận vào ghế để tránh gây ảnh hưởng đến những hành khách khác.
Để ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, chính phủ Arab Saudi đã cấp hộ chiếu cho chim ưng. Với mức phí 130 USD (hơn 3 triệu đồng), hàng chục nghìn con chim ưng đã được cấp hộ chiếu để xuất nhập cảnh, tương tự như con người, chỉ trong hai năm 2012-2013.
Cuộc sống vương giả của chim ưng
Không chỉ được đi du lịch hạng nhất, những chú chim ưng ở Trung Đông còn được hưởng những dịch vụ đặc biệt khác. Tại đây, có những cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho chim ưng, và thậm chí có cả những bệnh viện chuyên khoa dành riêng cho loài chim này. Với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, những bệnh viện này đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho những "vị khách đặc biệt" này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- 70% bề mặt Trái Đất là đại dương mênh mông, vậy nguồn gốc khổng lồ của lượng nước này từ đâu mà có?
- Virus HMPV là gì? Virus đang lây lan bệnh hô hấp tại Trung Quốc có nguy hiểm như Covid-19?
- Đập thuỷ điện lớn nhất thế giới có loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới: Nặng tới hơn 700 kg
- Kỳ lạ: Ngôi làng người dân đi hặt bừa đá cuội cũng thành tỷ phú
- Cận Tết Nguyên Đán 2025: Dù dư dả đến đâu nhưng có 4 thứ tuyệt đối không nên cho bất cứ ai vay mượn
- Những đối tượng này được cấp thẻ BHYT miễn phí từ tháng 1/2025, không biết sẽ bị thiệt thòi
- 3 chiêu lừa đảo sát Tết Nguyên Đán 2025 khiến nhiều người 'sập bẫy', nên biết để tránh
- Thưởng Tết 2025: Ngành nào dẫn đầu và mức thưởng bao nhiêu?
- 3 trường hợp được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
- Tết Âm lịch năm nay có rơi vào đợt rét đậm, rét hại? Thời tiết cụ thể dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ thế nào?
- Chọn tuổi xông nhà 2025 cần lưu ý gì? Tuổi xông đất hợp với 12 con giáp
- Công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng cùng lúc hàng loạt chế độ trợ cấp cực lớn này