Liverpool: Cuộc cách mạng của Rodgers
Thứ hai, 04/06/2012 02:43

Tuy mới chân ướt chân ráo tới Liverpool nhưng những động thái của Rodgers cho thấy ông đang muốn thực hiện một cuộc cách mạng triệt để tại Anfield.

Ngày 1/6, BLĐ Liverpool chính thức bổ nhiệm HLV Brendan Rogers làm HLV trưởng của đội bóng này. Với sức trẻ cùng nhiệt huyết của mình, Rodgers được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho một Liverpool vốn đã quá cũ kĩ. Theo lẽ thường, một HLV mới lên nắm quyền sẽ có những sự điều chỉnh về nhân sự sao cho phù hợp nhất với yêu cầu chiến thuật mà mình sẽ áp dụng và Rodgers tất nhiên không phải là ngoại lệ.

Theo những thông tin mới nhất được phát đi từ Anfield, vị HLV người Bắc Ai Len đang ấp ủ một kế hoạch cải tổ toàn diện Liverpool. Những cái tên mới sẽ xuất hiện và bên cạnh đó, những cá nhân không có đóng góp nhiều hoặc không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của đội bóng sẽ phải ra đi tìm bến đỗ mới.

Allen - mục tiêu số 1 của Liverpool trên TTCN

Ở chiều đến, được biết cựu thuyển trưởng của Swansea đang nỗ lực lôi kéo 2 cậu học trò cưng của mình ở Swansea là Joe Allen và Sigurdsson. Cả hai đều mới chỉ 22 tuổi nhưng đã là những trụ cột của Swansea. Với Allen, mùa giải vừa qua thực sự là một mùa giải khó quên với tiền vệ người xứ Wales. Anh chính là hình ảnh thu nhỏ của Swansea tại Premier League, một hình ảnh trẻ trung và giàu nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng với nhãn quan chiến thuật sắc bén đã giúp Allen lĩnh xướng rất tốt tuyến giữa đội chủ sân Liberty.

Trong khi đó, Sigurdsson cũng cho thấy mình là một cái tên đầy tiềm năng. Được Swansea mượn về từ Hoffenhem và cầu thủ người Ai Len luôn cho thấy được sự xuất sắc của mình mỗi khi được tung vào sân. Dù mới 17 lần ra sân tại Premier League nhưng Sigurdsson cũng đã kịp có cho mình 7 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo thành bàn. Nếu xét về mặt này, Sigurdsson thậm chí còn nhỉnh hơn so với Allen khi tiền vệ này chỉ có được 4 bàn và 2 đường kiến tạo.

Dù BLĐ Swansea đang rất nỗ lực để giữ chân Allen và tìm cách mua đứt Sigurdsson nhưng rõ ràng việc được tiếp tục thi đấu dưới bàn tay dìu dắt của Rodgers chắc chắn sẽ khiến cả hai cầu thủ trên cảm thấy thoải mái. Thêm vào đó, việc Liverpool sẵn sàng chi đậm để có người cũng sẽ là một “thách thức” với đội bóng xứ Wales. Từ đó có thể thấy cơ hội để Allen và Sigurdsson tung hoành ở Anfield là hoàn toàn có thể xảy ra. Dự kiến, để có được bộ đôi này, The Kop sẽ phải chi ra khoảng 20 triệu bảng.

Luuk de Jong cũng được nhăm tới

Thêm một cái tên rất trẻ nữa được tân HLV của Liverpool nhắm tới là Ryad Boudebouz, cầu thủ người Algeri đang chơi cho Sochaux. Boudebouz là một trong những nhân tố quan trọng giúp Sochaux có thể trụ hạng thành công. Dù không sở hữu một thể hình lý tưởng (cao 1m72, nặng 59kg) nhưng bù lại Boudebouz lại rất khéo léo và thi đấu cực kỳ thông minh. Với 6 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân, Boudebouz được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải vừa qua và nếu tới Anfield, Boudebouz lại càng có cơ hội khẳng định tài năng của mình.

Bên cạnh đó, HLV Rodgers còn đang rất muốn có được sự phục vụ của tiền đạo 21 tuổi của Twente là Luuk de Jong. Chân sút này đã có tới 32 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Twente và chính là cây làm bàn hàng đầu của nhà cựu vô địch Eredivisie (Giải VĐQG Hà Lan). Di chuyển thông minh, chơi tốt bằng cả chân lẫn đầu, Luuk de Jong rõ ràng là một cái tên mà Liverpool đang rất cần để chia lửa cùng Suarez. Được biết, đội bóng Hà Lan đã lên ra giá cho ngôi sao của mình là 15 triệu bảng và đó thực sự là một cái giá quá mềm cho một cầu thủ giàu tiềm năng như Luuk de Jong. Tuy vậy, để có được tiền đạo cao 1m88 này, Liverpool sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với Bayern và Tottenham.

Như vậy có thể thấy rằng, tất cả những cái tên mà HLV Rodgers nhắm tới đều còn rất trẻ, giàu tiềm năng và giá khá mềm. Với bài học nhãn tiền từ người tiền nhiệm Dalglish, Rodgers chắc chắn không dại gì mà vung tiền vào những vụ chuyển nhượng mang tính chất ngẫu hứng như Carroll, Downing hay Henderson.

Ở chiều ngược lại, các CĐV của Liverpool nhiều khẳ năng sẽ phải chia tay một số công thần như Kuyt và Caragher. Cả hai đều đã hết hạn hợp đồng và ngỏ ý muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Cách đây vài giờ, Kuyt đã chinh thức gia nhập Fenerbahce với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Trong khi đó, Caragher đang cân nhắc khả năng giải nghệ sau nhiều năm chính chiến. Bên cạnh đó, Maxi, Downing và Spearing, cũng đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Liverpool. Cả 3 đều không để lại nhiều ấn tượng ở mùa giải vừa qua nếu không muốn nói là rất đáng thất vọng mà đặc biệt là Downing khi The Kop đã phải bỏ hơn 20 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ này từ Aston Villa.

Rodgers sẽ làm cách mạng ở Anfield

Song song với cuộc thay máu nhân sự, lối chơi dưới thời Rodgers chắc chắn cũng sẽ có sự thay đổi. Nếu như King Kenny đã xây dựng Liverpool chơi theo phong cách của một đội bóng Anh đơn thuần khi dựa vào sức mạnh hai bên cánh để gây sức ép lên đối thủ thì Rodgers chắc chắn sẽ không đi theo lối mòn này. Với những cầu thủ mà vị chiến lược gia 39 tuổi này đang nhắm tới, nhiều khả năng lối chơi của The Kop ở mùa giải năm sau sẽ rất trẻ trung và dựa vào nền tảng là sự cơ động của tất cả các vị trí trên sân như những gì ông đã thực hiện thành công ở Swansea.

Tuy nhiên, Liverpool không phải là Swansea nên không thể dập khuôn mô hình của đội bóng nhỏ bé này. Chính bởi vậy, HLV Rodgers sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm cho “Lữ đoàn đỏ” một hướng đi phù hợp nhất. Cuộc cách mạng của Rodgers ở Anfield giờ mới bắt đầu và chúng ta hãy chờ xem những thành quả của nó ở mùa giải năm sau.

Hữu Tình
Tag: Liverpool , Rodgers , Anfield , Allen , Luuk de Jong , Bóng đá Anh