Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra những bức ảnh lính Mỹ tưới xăng đốt xác quân nổi dậy Iraq ở Falluja năm 2004.
|
Lính Mỹ tạo dáng bên một sọ người ở Iraq |
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đang điều tra để xác minh tính xác thực của những bức ảnh do website TMZ.com đăng lên trong đó cho thấy một số lính Mỹ đốt xác của các phiến quân nổi dậy người Iraq.
Website này cho biết họ đang có trong tay 41 bức ảnh được chụp ở Falluja, Iraq năm 2004, và họ vừa mới đăng 8 bức trong số này vì những bức còn lại quá ghê rợn.

Lính Mỹ tưới xăng đốt xác quân nổi dậy Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố: “Những hành động như trong bộ ảnh trên không phải là những điều chúng tôi mong muốn ở binh sĩ, và chúng cũng không thể hiện cho tinh thần cao quý và chuyên nghiệp của hơn 2,5 triệu lính Mỹ đã từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan.”
Trong số những bức ảnh được đăng tải có hình một người mặc quân phục lính thủy đánh bộ Mỹ đang tưới xăng lên xác chết của quân nổi dậy. Những bức ảnh khác thể hiện cảnh những thi thể này bốc cháy ngùn ngụt và hóa thành than.
Trong một bức ảnh khác, một lính thủy đánh bộ Mỹ tạo dáng ngay bên cạnh một chiếc sọ người. TMZ cho biết có hơn 10 thi thể trong những bức ảnh này, một số thi thể bị ruồi nhặng bâu kín, thậm chí có một thi thể còn bị chó gặm nham nhở.
Website này cho biết họ đã nộp những bức ảnh này cho Lầu Năm Góc từ hồi tuần trước và chúng đã được Bộ Tư lệnh Trung tâm xem xét.
Trong cuộc chiến tranh Iraq, Falluja là nơi diễn ra những cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa quân đội Mỹ và quân nổi dậy Iraq, và đây là một trong những “địa ngục” khủng khiếp nhất đối với lính thủy đánh bộ Mỹ trong lịch sử.
Nếu những bức ảnh này được chứng minh là thật thì đây không phải là lần đầu tiên lính thủy đánh bộ Mỹ bị dư luận chỉ trích vì đã đối xử không đúng mực đối với thi thể của đối phương.

Thi thể quân nổi loạn bị đốt cháy
Tháng 7/2011, một số lính Mỹ đã tự quay lại cảnh đi tiểu lên xác chiến binh Taliban và tạo dáng chụp ảnh bên cạnh những thi thể ở tỉnh Helmand, Afghanistan.
Vụ việc chỉ được phơi bày ra ánh sáng vào tháng 1/2012, khi đoạn video này được đăng lên Internet khiến dư luận ở Mỹ và Afghanistan vô cùng phẫn nộ và bất bình.
Chuyên gia Eugene Fidell thuộc Đại học Luật Yale, Mỹ nhận định: “Con người trên chiến trường thường làm những việc rất khác thường và đáng trách, và có lẽ đó là một phần của cuộc sống, và đó cũng là lý do chúng ta phải có hệ thống tòa án binh để trừng phạt và răn đe những hành động động đó. Tuy nhiên với người dân Iraq, họ sẽ rất giận dữ về điều này, và các biện pháp trừng phạt hành chính của quân đội sẽ không đủ làm họ hài lòng.”
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai