Xót xa, day dứt, sởn gai ốc,... là những cảm xúc bạn sẽ trải qua khi nghe câu chuyện về những bức ảnh chụp trẻ em ám ảnh nhất thế giới.
|
|
|
Bức ảnh “Kền kền chờ đợi”
Một trong những bức ảnh nổi tiếng và gây ám ảnh nhất lịch sử nhiếp ảnh thế giới là bức “Kền kền chờ đợi” – từng đoạt giải Pulitzer năm 1994. Bức ảnh chụp trong bối cảnh nạn đói khủng khiếp diễn ra ở Xu – đăng, ghi lại hình ảnh một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Gần đó là con chim kền kền đang chờ đợi đứa trẻ chết để nó có thể ăn thịt. Cả thế giới bàng hoàng trước bức ảnh này. Không ai biết điều gì đã xảy ra với em bé, kể cả nhiếp ảnh gia Kevin Carter, tác giả bức ảnh, người đã rời khỏi hiện trường sau khi chụp.

Bức ảnh “Kền kền chờ đợi”
Sau khi bức ảnh được công bố rộng rãi, dư luận đã chỉ trích tác giả bức ảnh gay gắt về việc chỉ chụp ảnh mà không giúp bé gái. Mặc dù giành được giải thưởng danh giá nhờ bức ảnh, nhiếp ảnh gia Carter đã lái xe đến nơi mà ông thường lui đến thuở bé để tự sát. Ông qua đời khi mới 33 tuổi, để lại bức thư tuyệt mệnh bày tỏ niềm day dứt ăn năn hối lỗi về việc mình đã làm.
Bức ảnh “Em bé Napalm”
Hình ảnh cô bé Phan Thị Kim Phúc, 9 tuổi, trần truồng không mảnh vải che thân, chạy khỏi ngôi làng vừa bị đánh bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh, ngày 6/8/1972 đã làm chấn động cả thế giới. Bức ảnh do phóng viên ảnh Nick Út của hãng tin AP thực hiện này đã trở thành biểu tượng cho sự tàn bào và tội ác tày đình của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi bức ảnh được đăng tải, rất nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra để đòi chấm dứt cuộc chiến, trả lại hòa bình cho Việt Nam tại các thành phố lớn như New York, London, Tokyo...
Bức ảnh “Em bé Napalm”
Bức ảnh “Uganda”
Trong thập niên 80 của thế kỷ 20, cứ 5 người ở Uganda thì có một người chết đói. Nhiếp ảnh gia Mike Wells đã chụp lại được một khoảnh khắc khiến cả thế giới day dứt, ám ảnh về cánh tay của một em bé chết đói đặt trên bàn tay của một nhà truyền giáo ở Uganda. Bức ảnh được coi là đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, tác động nhiều đến chính phủ và các tổ chức trên thế giới để giúp đỡ châu Phi nhiều hơn.

Bức ảnh “Uganda”
Bức ảnh “Em bé Syria ngủ trên bờ biển”
Gần đây nhất, vào tháng 9/năm 2015, cả thế giới đã lặng người đi khi nhìn thấy bức hình bé trai Syria 3 tuổi thiệt mạng bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ được truyền thông đăng tải. Tấm ảnh mang tính lan truyền cực mạnh và trở thành hình ảnh đại diện cho những hành trình tị nạn đầy khắc nghiệt của những người dân trên đường thoát khỏi Syria. Theo chân gia đình rời bỏ quê hương, đi tìm vùng đất mới không còn chiến tranh, bom đạn, em bé xấu số cùng người thân gặp phải sự cố chìm thuyền. Thi thể của em dạt vào bờ biển, tay xuôi theo thân, mặt úp xuống cát, trông em giống như một thiên thần say ngủ - giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Thi thể của em dạt vào bờ biển, tay xuôi theo thân, mặt úp xuống cát
trông em giống như một thiên thần say ngủ - giấc ngủ mãi mãi
không bao giờ tỉnh lại.
Chỉ trong vài giờ, bức ảnh sau khi được đăng tải đã gây bão trên mạng xã hội và khiến cả thế giới bàng hoàng, xót thương, day dứt. Ngay sau đó, các họa sĩ trên khắp thế giới đã vẽ lại hình ảnh này với đầy sự thương cảm và xót xa, dành tặng những đứa trẻ đã chết trong các cuộc hành trình đi tìm miền đất hứa.



Các họa sĩ trên khắp thế giới đã vẽ lại "cái kết đẹp hơn" cho em bé Syria
với đầy sự thương cảm và xót xa, dành tặng những đứa trẻ đã chết
trong các cuộc hành trình đi tìm miền đất hứa.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh