Kiểm tra trong ví của đối tượng, tổ công tác phát hiện có 3 CMTND cùng ảnh nhưng lại khác thông tin.
![]() |
Nguyễn Anh Tú |
Nhận nhiệm vụ từ Ban chỉ đạo 141 CA TP.Hà Nội, chiều ngày 28/1, tổ công tác đặc biệt Y12/141 do Trung tá Phạm Ngọc Hải chỉ huy đã cắm chốt triển khai lực lượng tại ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng. Tới khoảng 14h30, tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Dream mang BKS 29P3-1297 không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra, nam thanh niên này nói rằng “nhà em ở gần đây, em đi khâu đôi giày một tí nên không quên không đội mũ, các anh cứ kiểm tra thoải mái”. Thanh niên này cũng xuất trình đầy đủ giấy tờ xe cùng GPLX và tỏ ra rất chấp hành những yêu cầu của tổ công tác.
Tuy nhiên, khi kiểm tra ví của đối tượng, tổ công tác đã phát hiện bên trong có tới 3 CMTND với 3 tên khác nhau. Trong đó, có 2 ảnh giống hệt nhau và 1 ảnh còn lại là khác đôi chút về kiểu tóc nhưng cơ bản vẫn là 1 (theo nhận định của các chiến sĩ cảnh sát hình sự - PV).
3 CMTND mà đối tượng mang theo người
Điều đáng nói là cả 3 CMTND trên có thông tin khác nhau hoàn toàn. 1 CMTND có tên Đặng Hoàng Thái, sinh năm 1984, HKTT tại Thạch Hà, Hà Tĩnh; 1 CMTND có tên Vũ Đại, sinh năm 1981, HKTT tại Thanh Trì, Hà Nội và 1 CMTND có tên Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1982, HKTT tại Hoàng Mai, Hà Nội. Trong số này, chỉ duy nhất CMTND mang tên Nguyễn Anh Tú là có dấu giáp lai của cơ quan CA, điều này cũng có nghĩa chỉ có CMTND này có hiệu lực pháp lý.
Khi được hỏi, nam thanh niên khai CMTND mang tên Nguyễn Anh Tú là của mình còn hai cái còn lại là của khách cầm đồ. Đối tượng còn nói “mời các anh về nhà em xác minh thì rõ ngay ạ”.
Trước sự việc này, Trung tá Phạm Ngọc Hải khẳng định: “Chưa cần biết thanh niên này làm giả CMTND với mục đích gì nhưng riêng việc làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước đã là vi phạm pháp luật”. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành bàn giao lại vụ việc để CA quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra.


-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này




-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’