Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ hành vi Giết người trong vụ án bé trai 17 tháng tuổi bị “bảo mẫu” đánh đập dẫn đến tử vong.
![]() |
|
Ngày 5/3, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong .
Làm việc với điều tra viên, 2 "bảo mẫu" này đã thừa nhận hành vi giẫm lên đầu, đạp vào bụng nạn nhân trong quá trình trông giữ trẻ.
Cơ quan chức năng cũng xác định, cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động và từng bị xử phạt nhiều lần.
Công an huyện Thường Tín lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Lành.
Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị An.
Trong căn nhà cấp bốn được chính quyền giúp đỡ tu sửa theo diện chính sách hỗ trợ gia đình khó khăn từ 3 năm trước, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1981 - bố cháu bé) ngồi thất thần, mắt đỏ hoe, lúc nào cũng hướng về di ảnh của con trai rồi thở dài.
Anh Tuấn nói, vợ anh cùng quê với 2 người trông giữ trẻ, quen biết nhau nên gia đình mới tin tưởng gửi con ra đấy. Đến chiều 23/2, khi gia đình anh đón con về, được cô giáo thông báo cháu giẫm vào rổ bóng nên bị ngã, khi về nhà cháu vẫn chơi ngoan và ăn tốt nên gia đình nghĩ con không bị làm sao.
Khi hỏi về việc con trai anh được cô giáo thông báo bị ngã, tại sao gia đình không nghi ngờ gì các cô trông trẻ? Lúc này anh Tuấn cho hay: "Khi cô bảo cháu ngã, gia đình tôi tin vậy và cũng không thắc mắc gì, vì hôm đó về nhà cháu vẫn chạy ra ôm bố như mọi ngày và ăn uống bình thường. Còn khi cháu bị nôn chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi chỉ biết đưa cháu đi bệnh viện nhưng không chạy chữa được...".
Ngõ nhỏ dẫn vào nhà bé trai 17 tháng tuổi.
Ngôi nhà đơn sơ không có vật dụng gì giá trị của vợ chồng anh Tuấn.
Trong khi đó, theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, nhận được tin của người dân về việc bé trai 17 tháng tuổi, đi học ở cơ sở trông trẻ bị ngã chấn thương, bệnh viện trả về lo hậu sự, công an huyện đã phối hợp với Công an xã Vạn Điểm vào cuộc xác minh.
Sau đó, công an có mặt tại gia đình cháu Đ để thu thập tài liệu. Trong quá trình làm việc, cảnh sát không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình. Bố mẹ của cháu Đ nói rằng cháu đi lớp học không may bị ngã, gia đình không có thắc mắc gì.
Sau khi dẫn giải về hiện trường, 2 "bảo mẫu" khai dùng 2 tay bế bé trai lên rồi ném xuống
làm đầu cháu đập xuống nền nhà; đạp vào bụng, ngực rồi đá và dẫm vào đầu cháu bé...
Khi Công an huyện Thường Tín giải thích về các quy định của pháp luật thì bố, mẹ cháu bé từ chối hợp tác với cơ quan công an, cho rằng sự việc chỉ là tai nạn.
Tuy nhiên, sau đó, công an vẫn tiếp tục thuyết phục gia đình cháu bé và tìm hiểu hồ sơ bệnh án của nạn nhân tại Bệnh viện Nông Nghiệp. Với những căn cứ, vết thương, thương tích ở vùng mặt, vùng đầu cháu bé, công an đã đấu tranh và củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/khoi-to-2-bao-mau-danh-dap-be-trai-17-thang-tuoi-dan-den-tu-vong-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?


-
Loại thịt 'bổ gấp 9 lần thịt gà': Rất quen thuộc với người Việt, nam giới ăn vào kéo dài tuổi thọ, thể lực sung mãn
-
Bác sĩ cảnh báo 5 bộ phận trên con lợn càng ăn nhiều càng hại sức khỏe, ruột già xếp cuối danh sách
-
Chỉ hơn 2 tháng nữa, tỉnh giàu nhất Việt Nam dự kiến sẽ xóa tên 5 TP trực thuộc trên bản đồ hành chính


-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh