Cuộc đụng độ giữa người biểu tình trẻ và lực lượng an ninh Iraq ngày một leo thang khiến hàng trăm người thương vong. Iraq có nguy cơ chìm vào khủng hoảng chính trị sau 2 năm.
|
|
|
Những người biểu tình Iraq phản đối chính phủ ngày một phẫn nộ hơn. Cuộc tấn công nhằm vào văn phòng chính phủ và các cơ sở hạ tầng quan trọng ngày càng trở nên điên cuồng ở thủ đô Baghdad và một số tỉnh, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo.
Lực lượng an ninh đã bắn chết 19 người biểu tình và làm bị thương hơn 30 người khác trong ngày 5/10, nâng số người chết lên 80 người kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở thủ đô Baghdad và các thành phố lớn phía nam đất nước từ hôm 1/10.
Ủy ban Nhân quyền Cấp cao bán chính thức của Iraq liên kết với quốc hội thông báo số người chết lên đến 94 người.

Những người biểu tình phản đối chính phủ đốt lửa và chặn một đường phố
trong cuộc biểu tình ở Baghdad, Iraq hôm 5/10. Ảnh: AP.
Họ cho biết gần 4.000 người đã bị thương kể từ hôm 1/10, khi hầu hết người biểu tình trẻ tuổi xuống đường trong các cuộc biểu tình tự phát đòi hỏi chính phủ giải quyết việc làm, cải thiện các dịch vụ cơ bản như điện, nước và các dịch vụ khác, cũng như chấm dứt nạn tham nhũng nghiêm trọng ở đất nước giàu dầu mỏ.
Quốc gia Trung Đông một lần nữa rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc và đối mặt với thách thức đe dọa hòa bình đất nước kể từ sau sự sụp đổ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây 2 năm.
"Chúng tôi đã chịu đựng 16 năm tham nhũng và bất công", ông Abbas Najm, một kỹ sư thất nghiệp 43 tuổi, một trong những người xuống đường hôm 5/10, nói. "Chúng tôi không sợ súng đạn hay phải hy sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và chúng tôi sẽ không lùi bước".
Cuộc biểu tình đã leo thang thành bạo loạn khi các tay súng đeo mặt nạ xông vào 3 đài truyền hình ở Baghdad, đánh đập một số nhân viên và đập phá các thiết bị, sau đó bỏ trốn.
Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Iraq đã họp khẩn để thảo luận về những yêu cầu của người biểu tình.
Giáo sĩ Shia có ảnh hưởng, Muqtada al-Sadr, người đứng đầu liên minh lớn nhất trong quốc hội Iraq, kêu gọi chính phủ Thủ tướng Abdul-Mahdi từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử sớm.

Người biểu tình tụ tập ở phía đông Baghdad. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trong nỗ lực tuyệt vọng để kiềm chế các cuộc biểu tình đang gia tăng, chính phủ đã cắt internet hôm 2/10 và áp đặt lệnh giới nghiêm cả ngày ở thủ đô Baghdad.
Tuy nhiên, những người biểu tình phớt lờ và vẫn tiếp tục đổ về Baghdad và các thành phố phía nam như Nasiriyah, Amarah và Kut.
Đến ngày 5/10, an ninh vẫn được thắt chặt ở Baghdad mặc dù đường phố và quảng trường chính đã mở cửa sau khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ lúc 5h sáng giờ địa phương. Tuy nhiên, việc tiếp cận và đi vào Vùng Xanh - nơi đặt các cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài - vẫn bị hạn chế.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc