Đó là thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ngày 25/1. Như vậy trung bình mỗi ngày Tết có 50 “ma men” bị xử lý.
![]() |
|
Cụ thể, tại địa bàn Hà Nội tính từ 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức từ ngày 21/1 đến ngày 24/1), Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn , tính trung bình mỗi ngày xử lý được 50 "ma men", phạt tiền 1 tỷ 704 triệu đồng, tạm giữ 200 phương tiện các loại.
Trong đó có 92 ô tô, 100 mô tô và 8 phương tiện khác, tước 122 giấy phép lái xe các loại.
Được biết, ngay từ khi Giao thừa bắt đầu, 15 tổ công tác 141 đã được huy động làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Ngoài việc phân luồng, tuần tra kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm giao thông, các đội nghiệp vụ cũng vẫn duy trì triển khai các chốt kiểm tra nồng độ cồn; người điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng …
Lực lượng chức năng kiểm tra, đo nồng độ cồn một người tham gia giao thông.
Với phương châm xử lý nghiêm không có "vùng cấm", riêng trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, Cảnh sát giao thông Thủ đô đã xử lý tổng số 80 trường hợp vi phạm giao thông, phạt số tiền 573.425.000 đồng, tạm giữ 65 phương tiện, 6 bộ giấy tờ và tước 36 giấy phép lái xe.
Trong đó, có 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, 1 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Qua phân loại 4 ngày đầu năm mới Quý Mão, nhiều hành vi cố tình vi phạm như không chấp hành việc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, cố tình chống đối, có lời lẽ và cử chỉ không đúng mực… đều bị xử lý nghiêm.
Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra vi phạm về "nồng độ cồn" với mục tiêu hướng tới cuộc sống mới, người tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-200-ma-men-bi-xu-phat-trong-4-ngay-tet-16223012522101457.h..
Clip đang được xem nhiều nhất: Kỳ thi THPT chủ yếu xét tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sẽ như thế nào?


-
Tài xế tông tử vong bảo vệ khu đô thị có nồng độ cồn mức kịch khung
-
Kỳ lạ chiêu lừa khiến nhiều người bắt máy ngay khi thấy số lạ gọi tới: Cảnh giác đến mấy vẫn dễ 'sảy chân'
-
Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế taxi đâm bảo vệ chung cư nguy kịch
-
Bi kịch trong gia đình mẹ ra tay sát hại con trai: Vì sao những vụ án mạng giữa người thân liên tục xảy ra?




-
3 con giáp vượng quý nhân, làm gì cũng thuận lợi hơn người
-
Đi làm ngày giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được công ty trả bao nhiêu tiền?
-
Xôn xao thời điểm chính thức chia tay của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng
-
Bao giờ nắng nóng quay trở lại miền Bắc?
-
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2023: Thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH; lớp cận chuyên, chất lượng cao bị 'xóa sổ'
-
Từ năm 2023, nếu không cài đặt 3 ứng dụng này, người dân sẽ mất hàng loạt lợi ích
-
Hà Nội vẫn là nơi đắt đỏ nhất cả nước nhưng vị trí thứ 2 mới gây bất ngờ
-
Đến giờ vẫn chưa đăng ký tài khoản VNeID dù đã có CCCD gắn chip sẽ mất đi lợi ích sau