Mặc dù ở TP nhưng ít ai biết đến nỗi vất vả, khó khăn của người dân của xóm Hạ Sơn thuộc Tổ 1 phường Minh Khai ( thành phố Hà Giang).
![]() |
Chị Poọc và 2 đứa con trong căn nhà tình thương trước khi cháu bé được đưa vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em của tỉnh |
Bà Đỗ Thị Ngân tổ trưởng Tổ 1 phường Minh Khai cho biết: Riêng xóm Hạ Sơn thuộc Tổ 1 có 14 hộ thì có 9 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo ( trừ 1 hộ là gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp là người từ tỉnh Thanh Hóa lên làm trang trại). Trong số những hộ nghèo có những nguyên nhân chủ quan như không chịu lao động, ham mê riệu chè, còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì có những hộ nghèo đói do nguyên nhân từ những điều kiện của chính gia đình họ. Ví dụ như gia đình chị Nguyễn Thị Poọc, dân tộc Tày (khoảng 40 tuổi- vì chính chị cũng không biết tuổi của mình) có chồng đã bị ốm chết, còn chị là chủ gia đình nhưng thần kinh không ổn định; gia đình chị Poọc có 3 người con thì 2 đứa bé đã được Tổ và Phường hỗ trợ đưa vào Trung tâm Bảo trợ Trẻ em của tỉnh. Đứa lớn (sinh năm 2000) đã được Tổ đỡ đầu cho đi học và hiện nay mới đang học lớp 2 tại Trường THCS Minh Khai nhưng tổ và nhà trường cùng phải đóng góp để cho em có được ăn bữa trưa tại trường. Mặc dù gia đình chị Poọc đã được Tổ làm giúp để được hưởng chế độ hộ nghèo với mức trợ cấp 220 nghìn đồng/ tháng nhưng Tổ cũng phải dùng số tiền đó để mua gạo mang vào tận nơi cho gia đình vì chị Poọc cũng không biết dùng tiền!; hoặc như gia đình anh Sùng Mí Dình ( dân tộc Mông), gia đình có 6 nhân khẩu thì hai bố mẹ đã già không còn khả năng lao động, 2 vợ chồng anh Dình đều bị bệnh lao, 2 đứa con còn nhỏ (một đứa 7 tuổi và một 4 tuổi); gia đình chị Đặng Thị Pàm, có chồng đã bị ốm chết, gia đình còn lại 3 mẹ con đều bị bệnh thần kinh.
Căn nhà tình thương của chị Pàm do các doanh nghiệp đóng góp xây dựng
Bên cạnh đó cháu lớn là Tẩn Văn Phúc ( sinh năm 2000) còn bị tim bẩm sinh. Tổ dân phố phải đứng lên làm giấy khai sinh cho cháu và làm các thủ tục để đăng ký hộ khẩu cho gia đình; hộ bà Khẳm Thị Toàn, 58 tuổi có chồng đã bị ốm chết, hiện bà đã bị liệt phải di chuyển bằng “hình thức bò”. Hiện nay bà Toàn đã được Hội chữ thập đỏ của Thành phố Hà Giang hỗ trợ xe lăn để di chuyển…
Dãy nhà dành cho các hộ hạ sơn thuộc Tổ 1 được các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí đang được xây dựng
Nói về những chủ trương, định hướng của phường Minh Khai trong công tác xoá đói, giảm nghèo đối với người dân của xóm Hạ Sơn thuộc Tổ 1, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho biết: Để giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh thực sự khó khăn, UBND phường Minh Khai tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của phường. Bên cạnh đó, để thoát được cái nghèo cũng rất cần sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình có khả năng và điều kiện lao động. Ngoài ra, UBND phường Minh Khai cũng đang đẩy mạnh công tác giao đất sản xuất để các hộ gia đình có điều kiện nâng cao thu nhập…
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Từ nay, bổ sung quy định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh viện tư nhân
-
'Thành phố ma' xa hoa bậc nhất Việt Nam: Lăng mộ bạc tỷ mọc như nấm, thiết kế không khác gì lăng tẩm của vua chúa
-
Ông lão miền Tây sở hữu 'báu vật' trăm tuổi màu vàng óng, khách trả tiền tỷ vẫn không bán
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất




-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập