Để "cưới vợ" cho người con trai đã qua đời cách đây ba năm, gia đình này phải bỏ ra số tiền không nhỏ.
|
|
|
Một gia đình sống ở tỉnh Tây Sơn, Trung Quốc đã vô cùng đau xót khi mất đi người con trai duy nhất cách đây ba năm, và càng lo lắng hơn khi anh ta chưa có vợ, không có ai chăm sóc ở thế giới bên kia. Vì vậy, họ đã chi ra số tiền 180.000 nhân dân tệ (tương đương 480 triệu đồng) để rước một phụ nữ mới qua đời về làm vợ cho anh con trai xấu số.
Truyền thông Trung Quốc cho hay, gia đình “cô dâu ma” đã giảm giá “sính lễ” bởi họ cho rằng cặp trai gái này rất xứng đôi vừa lứa. Hơn thế, “nhà gái” cũng được lợi bởi con của họ sẽ có một lễ tang hoành tráng cùng một nơi chôn cất đàng hoàng.
Tại một số nơi ở Trung Quốc, tập tục “đám cưới ma” vẫn còn tồn tại. Người dân địa phương tin rằng nếu không cưới vợ cho người đã khuất, linh hồn người đó sẽ không siêu thoát và nguyền rủa người nhà. Mỗi năm, trong vùng có rất nhiều nam thanh niên tử vong do bị thương nặng khi làm việc ở mỏ than. Gia đình của những người xấu số thường phải chờ nhiều năm mới “cưới được vợ” cho con.

Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để cưới vợ cho con trai đã mất.
Sự lan tràn rộng rãi của hủ tục trên khiến nhu cầu tìm kiếm thi thể những phụ nữ mới qua đời tăng cao. Điều này dẫn đến nhiều hành vi tội phạm như trộm xác. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, ít nhất ba mươi vụ cướp thi thể đã xảy ra trong ba năm qua ở huyện Hồng Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Năm 2011, một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tội giết vợ và bán thi thể cho những người chuyên săn lùng “cô dâu ma”. Trong một vụ án khác vào năm ngoái, ba người đàn ông bị bắt khi buôn bán người chết lấy số tiền 25000 euro (600 triệu đồng). Ngay cả một thi thể đã phân hủy cũng có thể bán với giá 500 euro (12 triệu đồng).
Trả lời Tân Hoa Xã, ông Jing Gouzi, người đã chi số tiền lớn để đưa một phụ nữ mới qua đời về chôn cất cạnh con mình, chia sẻ: “Nhiều người cho rằng có thể dùng những hình nhân cô gái làm từ đất sét, nhưng những người cao niên trong làng tôi khẳng định chỉ một thi thể bằng xương bằng thịt mới có thể giúp người chết siêu thoát”.
Theo luật hình sự Trung Quốc, tội ăn cắp xác chết hoặc xâm phạm thi thể người đã khuất có thể bị phạt tù từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, những vụ đánh cắp thi thể rất khó điều tra vì bằng chứng để lại không nhiều. Số lượng vụ án gia tăng gần đây đang gây hoang mang cho cư dân trong vùng. Một số gia đình phải xây dựng mộ cho người thân ở cạnh nhà thay vì chôn cất trong nghĩa trang. Thậm chí những nhà giàu có đã xây riêng lăng mộ bằng thép kiên cố và đặt camera xung quanh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh