Gameshow tiền tỷ không thoát nổi 'scandal'
Thứ sáu, 27/01/2012 13:35

Bỏ ra một số tiền rất lớn mới mua được bản quyền các game show nổi tiếng thế giới về Việt Nam nhưng các nhà tổ chức vẫn phải đau đầu đối mặt với các scandal liên tiếp xảy ra xung quanh chương trình.

Bước nhảy hoàn vũ "nhọc nhằn" bước qua những scandal

Sau thành công của mùa đầu tiên, Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ hai được Ban tổ chức đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá chương trình để thu hút khán giả ngay từ thời điểm mới khởi động với kỳ vọng cuộc thi sẽ thu được thành công hơn cả năm đầu tiên. Tuy nhiên kết quả lại diễn ra không hoàn toàn như vậy khi nhiều khán giả nhận xét rằng Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ hai là một bước nhảy giật lùi vì có quá nhiều scandal xảy ra trong suốt quá trình tổ chức. Những scandal này cũng nóng không kém gì những vũ điệu trên sân khấu của các cặp đôi.

Bước nhảy hoàn vũ 2011 có nhiều lợi thế hơn năm đầu tiên, đặc biệt là về chất lượng thí sinh, kinh nghiệm tổ chức, nhà tài trợ... Các nghệ sĩ được mời tham gia chương trình được đánh giá cao về khả năng khiêu vũ và tương đối đồng đều. Những cái tên như Thủy Tiên, Thu Minh, Huy Khánh, Vũ Thu Phương, Hữa Vĩ Văn… đều là những nhân vật “hot” của showbiz. Tuy thế, hầu hết mọi thành phần trong ekip thực hiện Bước nhảy hoàn vũ 2011 đều dính vào những chuyện lùm xùm. Đầu tiên là việc người mẫu Vĩnh Thụy, đã có tên trong danh sách thí sinh nhưng lại gặp rắc rối về pháp luật phải bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu.

Tiết mục của Thu Minh và bạn nhảy bị cho là đạo ý tưởng từ một tiết mục của nước ngoài

Ban tổ chức thì “mướt mồ hôi” mới tập hợp đủ thành phần giám khảo cho cuộc thi. Nhưng rồi “sự cố” của nhạc sĩ Trần Tiến khiến chương trình lại phải thay giám khảo giữa đường. Bên cạnh đó, giám khảo cũng bị bị thí sinh ấm ức buộc tội “dìm hàng”, cả cách cho điểm của giám khảo cũng gây nhiều ý kiến thắc mắc. Đi được nửa chặng đường, Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ 2011 cũng có tin đồn bị kiện, chương trình cũng bị đồn phải dừng phát sóng... Tất nhiên ngay sau đó, Ban tổ chức đã lên tiếng đính chính rằng đó chỉ là những tin đồn không có căn cứ. 

Các thí sinh tham gia chương trình thì đồng loạt “gặp hạn” bệnh dịch. Từ Anh Khoa, Kim Hiền đến một số vũ công nước ngoài đều phải trải qua tình trạng vừa chống chọi với bệnh vừa phải luyện tập tham gia chương trình. Thu Minh thì bị buộc tội đạo bài. Trong một đêm thi, bài nhảy của Thu Minh và bạn nhảy bị phát hiện giống cả về động tác và trang phục với một tiết mục của một cặp thí sinh trong một cuộc thi khác trên thế giới. Chương trình cũng bị nghi ngờ kết quả đã được dàn xếp từ trước. Như vậy, cùng với những thành công đạt được, Bước nhảy hoàn vũ năm vừa rồi đã kết thúc với không ít scandal.

Giám khảo của Cặp đôi hoàn hảo thành "bia" cho khán giả "bắn"

Tiếp nối game show Bước nhảy hoàn vũ là Cặp đôi hoàn hảo, cũng là một chương trình được mua bản quyền tiền tỉ từ nước ngoài về. Không thể phủ nhận độ thu hút của Cặp đôi hoàn hảo ngay lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Nhưng cũng chung số phận với “người anh em” trước đó, chương trình này cũng liên tục gặp phải những scandal không mong muốn. 

Trong đó, nổi bật nhất là chuyện về Ban giám khảo của Cặp đôi hoàn hảo.Có lẽ chưa có cuộc thi nào mà Ban giám khảo lại trở thành "bia" để khán giả "bắn" nhiều như giám khảo ở chương trình này. Ngay sau hai đêm diễn mở màn, chương trình này đã "dậy sóng" bởi khán giả đồng loạt phản đối giám khảo Lê Hoàng khi cho rằng vị giám khảo này quá khó ưa, luôn tìm cách vùi dập thí sinh bằng những nhận xét khắt khe và những điểm số thấp. Thậm chí trên nhiều diễn đàn mạng, khán giả còn kêu gọi “tẩy chay” giám khảo Lê Hoàng. Ngay cả các thí sinh cũng có người “nóng mặt” khi bị vị giám khảo khó tính này chê quá thẳng thừng. 

Tuy nhiên, đến những đêm thi cuối thì tình hình này dường như đảo ngược hoàn toàn. Giám khảo Lê Hoàng từ một “tội đồ” bị phản đối ầm ầm bỗng chốc hóa thành “anh hùng” và được khán giả tung hô, khen ngợi hết lời vì “dám nói thẳng nói thật”. Thay vào đó hai giám khảo còn lại là Siu Black, Lê Minh Sơn lại bị khán giả “chĩa mũi dùi” phản đối vì “tội” “ba phải”, “dễ dãi” trong cách cho điểm và “nhạt nhẽo” trong cách nhận xét thí sinh.

Ban giám khảo Cặp đôi hoàn hảo trở thành "bia" để khán giả "bắn".

Có lẽ, có tài đến mấy thì những thành viên giám khảo của chương trình này cũng không thể nào ngờ được rằng tình thế lại có thể lật ngược một cách “ngoạn mục” đến thế. Đỉnh điểm của sự việc khiến cho khán giả… nổi giận đùng đùng là ở đêm thi bán kết, khi hai cặp đôi Ngọc Ngoan - Ngọc Anh và GS Xoay - Phương Linh rơi vào top nguy hiểm, khán giả nghe được giọng của giám khảo Siu Black nói “Chọn áo đỏ đúng không” và sau đó đúng là cặp đôi "áo đỏ" Ngọc Ngoan - Ngọc Anh được chọn vào chung kết. Điều này khiến khán giả khẳng định kết quả chương trình này đã được sắp xếp từ trước đâu vào đó rồi. Đồng thời giám khảo Siu Black cũng bị lên án kịch liệt vì câu nói này.

Các thí sinh tham gia chương trình cũng gây không ít scandal. Mở đầu là việc Minh Quân phàn nàn về cách chấm điểm của Ban giám khảo, anh cho rằng giám khảo chấm điểm không đúng theo tiêu chí của cuộc thi. Sau đó Minh Quân còn bất ngờ tuyên bố cặp đôi của anh sẽ rời chương trình sau đêm diễn thứ 3 dù có được đi tiếp hay không. Và đúng là cặp đôi của Minh Quân đã chủ động xin dừng cuộc chơi ở đêm thi thứ 3 thật. Tiếp đó, cặp “song Ngọc” cũng lên tiếng phàn nàn về việc họ bị làm khó dễ trong quá trình chuẩn bị bài dự thi. Đến lượt cặp Hà Anh – Hồ Trung Dũng bị loại, khán giả lại tiếp tục nghe Hà Anh bóng gió rằng “chương trình nào cũng bị dàn dựng kịch bản”, chứng tỏ cô không mấy tin tưởng vào kết quả đánh giá của Ban tổ chức. 

Đến tận đêm chung kết, khi các giải thưởng đã được trao đâu vào đấy nhưng chỉ giải nhất của cặp Đoan Trang – Trấn Thành là “được yên” còn giải nhì của Mr Đàm – Kim Thư vẫn bị mổ xẻ vì khán giả cho rằng, cặp đôi này chưa xứng đáng với giải nhì mà lẽ ra giải này phải là của cặp “song Ngọc” mới đúng người… đúng giải.

Vietnam’s Next Top Model đầu không xuôi, đuôi không lọt

Cuộc thi Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2011 vừa kết thúc cách đây chưa lâu cũng để lại nhiều dư âm trái chiều. Đây là chương trình truyền hình thực tế rất được yêu thích ở nước ngoài và cũng rất thành công khi tổ chức tại Việt Nam. Phát sóng khá dài kỳ nhưng chương trình này vẫn thu hút rất đông khán giả theo dõi. Và vì thế những chuyện lùm xùm của chương trình cũng được dư luận quan tâm, bàn tán sôi nổi. 

Đầu tiên là việc ekip của chương trình năm trước chê bai cách tổ chức của chương trình năm nay. Điều này khiến khán giả mất đi thiện cảm với chính những người này và cả chương trình. Hai giám khảo nam của chương trình “chơi trội” mặc váy cũng là chủ đề bàn tán và đa phần khán giả đều phản đối, cho rằng hình ảnh này của giám khảo là phản cảm, lố bịch trong văn hóa Việt Nam. 

Tiếp đến là chuyện giám khảo và thí sinh “tố” lẫn nhau. Thí sinh Hoàng Oanh sau khi bị loại ở tập 8 đã lên trang cá nhân “than thở” rằng chương trình và giám khảo thiếu sự công bằng khiến cô mất đi tất cả. Ngay sau đó giám khảo Mạnh Cường đã “đập” lại thí sinh này bằng những lời lẽ rất nặng nề đại ý cô là người “vô văn hóa”, là kẻ “ăn cháo đá bát” và thẳng thừng tuyên bố không bao giờ làm việc với Hoàng Oanh.

Đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2011 bị chê tơi tả về khâu tổ chức.

Vụ việc này còn chưa yên thì Vietnam’s Next Top Model 2011 tiếp tục dính “nghi án” lộ kết quả top 4 chung cuộc khi cuộc thi mới đi được nửa chặng đường. Những gì diễn ra sau đó đúng như tin đồn khiến khán giả thất vọng vì họ được thông báo là đang xem chương trình “thực tế” mà đúng ra lại “phi thực tế”. 

Ầm ĩ nhất là vụ việc ba thí sinh Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương bị Ban tổ chức kiện vì làm lộ thông tin về cuộc thi với số tiền lên đến 15 tỉ đồng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm vì không thấy có vụ kiện nào diễn ra như các bên công bố. Tuy nhiên ba cô gái này cũng đã bị “cấm cửa” khi không được mời tham dự trong đêm chung kết như nhiều thí sinh khác. 

Chính vì ngay từ đầu, Vietnam’s Next Top Model 2011 đã không “xuôi” nên đến tận đêm chung kết, chương trình này vẫn tiếp tục mang đến thất vọng cho khán giả với cách tổ chức kém hấp dẫn và còn quá nhiều thiếu sót dù trước đó kịch bản đêm chung kết đã được nhà tổ chức quảng cáo rầm rộ về sự chuyên nghiệp, hoành tráng. Nhiều khán giả hào hứng đến tận sân khấu xem rồi ra về với sự ấm ức như bị "ăn quả lừa". 

Kết:

Xu hướng hiện nay, các game show truyền hình thường là những chương trình thu hút đông khán giả vì tính chất giải trí bất ngờ, mới mẻ. Và không thể phủ nhận chính các scandal xảy ra trước, trong và sau quá trình tổ chức đã góp phần làm tăng sức nóng, gây chú ý cho các chương trình này.

Nhưng theo tiết lộ của người thuộc ban tổ chức một trong những chương trình kiểu này, để mua được bản quyền từ nước ngoài về Việt Nam, họ phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Vì thế điều kiện quyết định để tổ chức được chương trình là phải tìm được nhà tài trợ đủ tầm nếu không sẽ rất khó khăn để những chương trình như thế đến được với khán giả Việt Nam. Trong quá trình tổ chức, việc xảy ra một vài sự cố không mong muốn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên có những scandal có thể gây hiệu ứng tích cực cho chương trình, từ đó mà được chú ý hơn. Nhưng ngược lại, có những scandal có thể dẫn đến việc khán giả quay lưng lại với chương trình và đây là điều chắc chắn không nhà tổ chức nào mong muốn. Vì thế nếu nói nhà tổ chức cố tình tạo scandal để gây tiếng vang cho chương trình là không đúng vì nhà tổ chức sẽ không dám mạo hiểm với một sự đầu tư lớn như vậy của mình. “Đa phần những scandal đều là tự đến và chúng tôi cũng chỉ  biết “may nhờ rủi chịu” với những chuyện lùm xùm như thế này mà thôi”, nhân vật này bình luận.

Đất Việt
Tag: Scandal , Cặp đôi hoàn hảo , Bước nhảy hoàn vũ , Vietnam's Next Top Model , Gameshow truyền hình