ĐT UAE quá mạnh, nhưng ĐT Việt Nam đã sẵn sàng gây bất ngờ.
|
Âu Văn Hoàn (trái) cùng đồng đội quyết tâm gây bất ngờ trước ĐT UAE - Ảnh: Đức Cường |
Màn trình diễn ấn tượng, với lối chơi hợp lý là điều thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang hướng tới và coi đó là món quà mừng tuổi NHM nhân dịp Tết cổ truyền.
Quyết tạo bất ngờ
Trong buổi họp phân tích đối thủ, HLV Hoàng Văn Phúc đã đề ra chiến thuật cho trận đấu với UAE. Theo đó, ĐT Việt Nam chơi phòng ngự - phản công, chọn thời điểm bứt tốc và gây bất ngờ bằng tình huống, chứ không phải thế trận. Đặc biệt hơn, chúng ta sẽ tấn công theo “án điểm”, tức là, tìm ra điểm yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của UAE để khoan phá và tìm kiếm bàn thắng.
Trong cách vận hành của ĐT Việt Nam, Thành Lương cực kỳ quan trọng, giống như chất kết dính các vị trí thành một thể thống nhất, tung ra đường chuyền quyết định cũng như tự mình gây đột biến. Sau 3 trận được bố trí chơi tự do, Lương “dị” tỏa sáng khi đặt dấu giầy ở 5 trong tổng số 6 bàn thắng của ĐT Việt Nam và lĩnh trọng trách tận dụng tối đa khả năng ghi bàn của Mạc Hồng Quân.
Ngoài nhiệm vụ tấn công và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, HLV Hoàng Văn Phúc còn đặc biệt lưu ý đến hệ thống phòng ngự. Sự chắc chắn của các hậu vệ là cái nền của lối chơi phòng ngự phản công. Trong đó, cặp trung vệ, có thể do Gia Từ – Michal Nguyễn đảm trách, quyết định đến sự thành bại bên cạnh thủ môn Thanh Bình. Nói cách khác, để tạo bất ngờ trước UAE, ĐT Việt Nam cần phải thực dụng trong tấn công và an toàn trong phòng ngự.
Tham vọng của “tỷ phú đá bóng”
Dự giải vô địch châu Á 8/15 lần nhưng chưa bao giờ, UAE đứng trên đỉnh vinh quang, trong đó, 6 lần phải dừng lại ở vòng đấu bảng. Đây có thể coi là kết quả không thể chấp nhận được ở quốc gia rất hâm mộ bóng đá và đầu tư cực lớn này. Hiện tại, UAE có phong độ cực tốt sau 5 trận toàn thắng tại Cúp vùng Vịnh và đoạt chức vô địch lần thứ 2 cách đây hơn 2 tuần. Ở giải này, UAE sở hữu 2 “vũ khí” nguy hiểm cùng đang ở tuổi 21: Tiền vệ Omar Abdulrahman là Cầu thủ xuất sắc nhất và tiền đạo Ahmed Khalil là Vua phá lưới. Hai cầu thủ này nằm trong số ít những trụ cột của tất cả các đội tuyển UAE trong cùng một thời điểm (U20, U23 và ĐTQG).
Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ giỏi, UAE còn được phục vụ đến tận răng theo tiêu chuẩn thế giới. Tới Hà Nội bằng chuyên cơ, mang theo cả vài tấn đồ ăn, thức uống cùng đội ngũ phục vụ lên đến 50 người, các vị khách không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm để khởi đầu chiến dịch chinh phục đỉnh cao châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.
Có một điều rất trùng hợp là trước cả hai lần gặp ĐT Việt Nam, UAE đều giành chức vô địch Cúp vùng Vịnh. Nhưng lần gặp trước, tại VCK Asian Cup 2007, UAE đã thất bại 0-2, cũng tại sân Mỹ Đình, bởi bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh. Những vị khách sẽ làm tất cả để kết quả tồi tệ này không tái diễn, còn thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm lập lại chiến công này để làm quà lì xì cho NHM cũng như mở rộng hơn cánh cửa đến với VCK Asian Cup 2015. Những yếu tố đó sẽ tạo nên một trận cầu hấp dẫn!
ĐT Việt Nam chốt danh sách gặp UAE, Hoàng Thiên, Vũ Minh Tuấn, Hà Minh Tuấn, Thanh Hào không có tên
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-1
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Thủ môn Trung Kiên tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
-
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép