Ngày 8/7, thí sinh thi các khối B, C, D và năng khiếu sẽ làm thủ tục dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hội đồng thi siết chặt kỷ luật vì đợt 2 có nhiều môn thi.
|
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi đại học |
>> Xem đáp án chính thức các môn thi Đại học của Bộ GD-ĐT
Đợt thi thứ hai có nhiều khối, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đánh giá là phức tạp nên công tác chuẩn bị được hết sức chú ý.
Coi chừng bóc nhầm đề thi
Ngay sau khi kết thúc đợt 1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã yêu cầu các trường lưu ý cán bộ coi thi về lịch thi các môn, tránh nhầm lẫn trong việc bóc đề. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, các hội đồng cần đặc biệt quan tâm tới lịch thi từng buổi bởi nếu bóc nhầm đề sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ thi của cả nước.
Ông Ga cũng lưu ý các hội đồng tuyển sinh phải nhắc nhở thí sinh (TS) tuân thủ quy chế, không mang điện thoại di động vào phòng thi để tránh những trường hợp bị đình chỉ như đã xảy ra trong đợt 1. “Rút kinh nghiệm, trong đợt thi tới, các hội đồng phải dứt khoát yêu cầu TS để điện thoại ở nhà hoặc ngoài phòng thi” - ông nhấn mạnh. Đồng thời, các hội đồng phải tăng cường giám sát kỷ luật phòng thi, tiếp tục các biện pháp ngăn ngừa TS mang thiết bị công nghệ cao và ngăn chặn hiện tượng thi kèm, thi hộ.
Về việc xuất hiện các loại thiết bị ngày càng hiện đại và tinh vi, ông Ga nhấn mạnh các hội đồng cần quán triệt tới các giám thị kiểm tra thật kỹ vật dụng TS mang vào phòng thi. Nếu phát hiện những bất thường của TS hay có nghi ngờ về thiết bị nhưng không nhận dạng được, giám thị phải báo hội đồng để những người có chuyên môn xem xét và xác minh.
Để giữ nghiêm kỷ luật, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường ngay trong buổi làm thủ tục dự thi phải phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho TS. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh chỉ cần nhìn bài, TS đã bị trừ 25% điểm; nếu tiếp tục nhìn bài hoặc trao đổi bài, chép bài của bạn sẽ bị trừ 50% số điểm. Trường hợp mang tài liệu hoặc điện thoại di động vào phòng thi, dù đã sử dụng hay chưa đều bị đình chỉ, bị điểm 0 môn đó, đồng thời không được dự thi các môn tiếp theo cũng như các đợt thi kế tiếp trong năm vào các trường khác.
“Qua mắt” giám thị vẫn bị xử hậu kiểm
Ông Bùi Văn Ga lưu ý sẽ xử phạt rất nặng đối với các trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh. “Nếu qua mắt được giám thị trong quá trình thi thì ở khâu hậu kiểm, TS cũng sẽ bị phát hiện và bị buộc thôi học. Ngay cả khi tốt nghiệp, nếu bị phát hiện, sinh viên ấy cũng bị thu lại bằng” - ông nhấn mạnh.
Theo quy định, nếu để TS tự do quay cóp, mang và sử dụng tài liệu hoặc các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm... tại phòng thi, cán bộ coi thi sẽ bị cảnh cáo. Nếu phạm các lỗi nặng như giải bài rồi hướng dẫn cho TS lúc đang thi hoặc lấy bài của TS này giao cho TS khác chép, cán bộ coi thi sẽ bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển đi làm công tác khác (nếu là cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan doanh nghiệp nhà nước), buộc thôi học (nếu là sinh viên đi coi thi).
Riêng trường hợp đưa đề ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng trong lúc đang thi, làm lộ đề thì cán bộ đó sẽ bị buộc thôi việc hoặc xử lý theo pháp luật.
Băn khoăn mức điểm sàn
Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT - năm nay, bộ chủ trương sẽ có 3 mức điểm sàn cho ĐH và 1 mức điểm sàn cho CĐ. Đặc biệt, để giúp các trường tìm được những học sinh có năng lực, phẩm chất phù hợp với ngành đào tạo, điểm sàn sẽ tính đến môn chính trong các ngành đào tạo. Cụ thể, các ngành đào tạo nếu có môn chính, điểm của môn chính sẽ được nhân hệ số 2. Điểm sàn xét đến môn chính sẽ theo nguyên tắc: giá trị trung bình cộng của điểm sàn khi tính môn chính không nhỏ hơn giá trị trung bình cộng của điểm sàn cơ bản mà Bộ GD-ĐT đã công bố.
Tuy nhiên sau đợt 1, các trường và TS đều rất băn khoăn về các tiêu chí này, đồng thời chưa rõ mức điểm sàn trúng tuyển cụ thể sẽ được xác định ra sao.
Xem Lịch thi đại học cao đẳng 2014 chính thức từ Bộ giáo dục tại đây.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe