Vụ xả súng đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở thủ đô Paris đang khiến cả thế giới bàng hoàng.
|
Điểm lại những tờ báo bị 'tấn công' vì biếm họa |
Động cơ của vụ tấn công đang được làm rõ, nhưng theo truyền thông Pháp, các tay súng đã hét to "Chúng tôi báo thù cho Nhà Tiên tri" khi họ tập kích tòa nhà.
Ra đời từ năm 1970, Charlie Hebdo nổi tiếng vì chuyên đăng tải những bức biếm họa táo bạo nhằm vào giới chính khách, người của công chúng và cả các biểu tượng tôn giáo. Báo này có lịch sử gây tranh cãi vì đăng một số bức biếm họa Nhà Tiên tri Mohammeh theo nghĩa không tích cực, khiến cho nhiều người Hồi giáo tức giận.

Tháng 11/2011, văn phòng của Charlie Hebdo từng bị đốt phá cùng ngày tạp chí này định ra một ấn bản với trang bìa dường như chế giễu luật Hồi giáo. Bức tranh trang bìa vẽ hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đầy râu với chiếc khăn vấn trên đầu kèm dòng chữ: "100 roi nếu bạn không chết cười".
Hồi tháng 2/2006, Charlie Hebdo cũng gây sóng gió khi đăng lại các bức biếm họa đấng tiên tri Hồi giáo Mohammed của nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten. Và vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào Charlie Hebdo giờ đây đang khiến cho tờ báo Đan Mạch phải tăng cường an ninh để đề phòng.
Jyllands-Posten, hiện có số lượng phát hành hàng tuần lên tới 120.000 bản, từng đăng tranh biếm họa Nhà Tiên tri Mohammed vào năm 2005 và gây ra một làn sóng biểu tình bạo động phản đối ở khắp Trung Đông, châu Á và châu Phi. Các bức biếm hoạ đã được tái bản ở nhiều nơi và ít nhất 50 người thiệt mạng vì sự phẫn nộ của người Hồi giáo. Ba đại sứ quán Đan Mạch bị tấn công, nhiều người Hồi giáo tẩy chay hàng hoá nước này.
Hồi tháng 1/2007, chủ bút Driss Ksikes và phóng viên Sanaa al-Aji của tuần báo độc lập Nichane ở Morocco đã bị một tòa án địa phương phạt tội phỉ báng tôn giáo vì cho đăng tải các câu chuyện cười liên quan đến đạo Hồi. Ngoài mức án 3 năm tù treo, mỗi người còn phải nộp phạt 9.280 USD và bị cấm tham gia hoạt động báo chí trong vòng 2 tháng. Tờ Nichane bị đình bản 2 tháng.
Mới đây nhất, vào giữa tháng 12/2014, Tổng biên tập Meidyatama Suryodiningrat của Jakarta Post, tờ báo tiếng Anh hàng đầu ở Indonesia, bị buộc tội phỉ báng tôn giáo khi cho đăng biếm họa về tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Một bài báo của Jakarta Post đăng ngày 2/7 có bức tranh mô tả một người đàn ông đang nâng cao lá cờ có dòng chữ Ảrập "Không có Chúa, chỉ có Allah", phía dưới là một chiếc đầu lâu còn bên cạnh có hình chiến binh vũ trang mặc đồ đen. Ngay lập tức, Jakarta Post hứng chịu sự phản ứng kịch liệt từ các nhóm Hồi giáo ở Indonesia nên đã buộc phải xin lỗi và gỡ bỏ bài báo.
Sau đó, Tổ chức Hồi giáo Jakarta đã đâm đơn kiện Tổng biên tập Suryodiningrat và ông này đang phải đối mặt với mức án 5 năm tù nếu bị tòa tuyên có tội.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026