Tôi có vi phạm đi vào đường một chiều, ngoài bị phạt tiền còn bị tước giấy phép lái xe 30 ngày. Vậy việc xử phạt như vậy có đúng không?
|
Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định |
Bạn đọc Nguyễn Hải Minh ở địa chỉ mail: haiminh12...@gmail.com phản ánh, vào đầu tháng 08/2013 tại khu vục Tp Hải Dương, tôi có vi phạm đi vào đường một chiều, bị phạt 300.000 đồng và tước giấy phép lái xe 30 ngày.
Nhưng theo tôi được biết về nghị định mới nhất 71/2012/NĐ-CP là chỉ ở cấp thành phố trực thuộc Trung uơng mới có áp dụng việc giữ GPLX của tôi và khi tôi hỏi, cảnh sát giao thông nói đã áp dụng chung.
Vậy cho tôi hỏi, việc cảnh sát giao thông xử lý như vậy có đúng không?
Trả lời:
Về vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:
Theo quy định tại mục 4 sửa đổi điều 9 trong Nghị định 71/2012/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;
Tại điểm b, mục 9 của điều 9 cũng quy định: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
Vi phạm Điểm b, Điểm c, Điểm i Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm đ Khoản 6 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày
Theo quy định tại Nghị định 71/2012/NĐ - CP thì việc đi vào đường cấm, ngoài bị phạt tiền thì sẽ bị xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 30 ngày và việc này áp dụng trên toàn quốc.
Như vậy, cảnh sát giao thông xử phạt bạn trong trường hợp này là hoàn toàn đúng. Bạn cần nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông, cần chú ý quan sát, không đi vào những nơi đường một chiều, đường có biển cấm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe