Ngày 9-1, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cháu Tr.Q.H. 22 tháng tuổi (ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt trên 40°C, run các chi.
|
|
|
Trước đó cháu H. sốt cao liên tục 3 ngày, nổi hồng ban ở tay chân, ói nhiều, run chân, được điều trị ở bác sĩ tư không giảm bệnh.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi đã tím tái, mạch không bắt được, có biến chứng lên thần kinh, suy hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ phải mở khí quản để đặt ống giúp thở, chống sốc, tiến hành lọc máu liên tục. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiếp tục diễn tiến xấu hơn, bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim nặng, các bác sĩ phải sốc điện cấp cứu, hồi sức tim phổi liên tục.
Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng bệnh được cải thiện, giảm sốt, được cai máy thở. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng có biểu hiện rối loạn nhịp tim hiếm gặp, được cứu sống. Trước đó, các bác sĩ tại Thái Lan cũng ghi nhận và báo cáo một trường hợp tương tự.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách