Nhiều chuyên gia đang nghi ngờ liệu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines MH370 có diễn ra ở đúng vùng biển hay không.
|
|
|
Mohamed Shareef, một chuyên gia về hàng hải người Malaysia, đã kêu gọi các điều tra viên vụ MH370 chứng minh những tính toán của họ cũng như cho một chiếc máy bay bay thử qua đường bay của MH370 để xem có chuyện gì xảy ra.
Cục an toàn giao thông Australia, cơ quan đứng đầu cuộc tìm kiếm, đã sử dụng các tín hiệu vệ tinh cuối cùng từ chiếc máy bay để xác định vị trí cuối cùng của chiếc Boeing 777 xấu số và mất nhiều tháng tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm máy bay MH370 tại Ấn Độ Dương (Ảnh: Prima News)
Các điều tra viên nói những tín hiệu từ công ty vệ tinh Anh Inmarsat đã xác định đường bay của MH370 là xuống phía nam Ấn Độ Dương. Sáu tiếng “ping” đã được ghi nhận ở khu vực này trước khi vệ tinh không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay nữa.
Tuy nhiên, Shareef, 45 tuổi và đã có 27 năm kinh nghiệm trong ngành hàng hải, nghi ngờ sự chính xác của các thống kê và nói một chiếc máy bay khác cần phải bay theo đường bay đã được xác định của MH370 với cùng tốc độ và khoảng cách xem các tính toán có đúng không.
Ông nói nếu chiếc máy bay hạ độ cao, điều đó có thể ảnh hưởng tới tính chính xác của tín hiệu vệ tinh. “Dựa trên những dấu hiệu ít ỏi đó, tôi cho rằng nếu họ đã tính toán được gì đó thì tại sao lại không cho một chiếc máy bay bay thử cùng đường bay để kiểm tra, giúp chúng ta gần hơn với sự thật”, Shareef nói.
“Theo những gì tôi biết thì chưa có lý thuyết nào được chứng minh cho thấy có thể tính được khoảng cách hay vị trí thông qua các tín hiệu Inmarsat” - Ông nhận định.
Bộ trưởng các nước Australia, Trung Quốc và Malaysia đã gặp nhau tuần trước và quyết định khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng nếu cuộc tìm kiếm hiện giờ không phát hiện được gì mới. Nhưng ông Shareef nói “cuộc tìm kiếm chỉ có ý nghĩa nếu những giả định vị trí mà họ đã tính toán là đúng”.
Chuyến bay MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thì mất tích ngày 8/3/2014.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc