Giảng viên ĐH được thưởng tiền đến 30 lần mức lương cơ sở chung nếu công bố được một bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
![]() |
Có bài trên tạp chí quốc tế, giảng viên được thưởng đậm (Ảnh minh họa) |
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục ĐH, có hiệu lực từ ngày 15/12.
Theo nghị định này, giảng viên trong các cơ sở giáo dục ĐH được:
- Thưởng tiền không quá 30 lần mức lương cơ sở chung nếu công bố được một bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE;
- Hỗ trợ 50% phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả và được tính tương đương 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được bài bài báo trên tạp chí khoa học có thang điểm 1 trong danh mục của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.
Giáo sư là giảng viên cơ hữu trong các cơ sở giáo dục ĐH được:
- Thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp kinh phí cho hoạt động của nóm nghiên cứu.
- Hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình; số lần tham dự hội thảo khoa học ở nước ngoài không quá hai lần/năm…
* Sinh viên các trường có vốn đầu tư nước ngoài phải học môn pháp luật
Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26-9-2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Theo đó, chương trình giáo dục là bắt buộc đối với học sinh là công dân VN tại cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể:
Đối với học sinh là công dân VN học tập tại trường tiểu học hoặc cấp tiểu học của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam học.
Học sinh là công dân VN học tập tại trường THCS, trường THPT hoặc cấp THCS, cấp THPT của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình Việt Nam học.
Trong khi đó, môn học bắt buộc đối với người học là công dân VN trong các trường TCCN, CĐ, ĐH có vốn đầu tư nước ngoài và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là môn pháp luật.
Thông tư cũng quy định rõ quyền lợi của học sinh là công dân VN học tập trong các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy theo chương trình giáo dục của nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền của VN phê duyệt thì được chuyển tiếp sang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông giảng dạy theo chương trình giáo dục của VN khi có nhu cầu.
Học sinh là công dân VN học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại VN, có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài đã đăng ký với Bộ GD-ĐT được quyền tham dự tuyển sinh vào các trường TCCN và các cơ sở giáo dục ĐH VN theo quy định hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2014.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài


-
Ở Việt Nam có 3 nghề hái ra tiền dành riêng cho nhóm tính cách hiếm, kiếm 70 triệu đồng/tháng không khó
-
Ba đại học hàng đầu Việt Nam bắt tay hợp tác, sinh viên có thể nhận văn bằng của cả ba trường
-
Những cách nạp tiền điện thoại nhanh nhất hiện nay
-
Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2025 do Bộ Công an ban hành




-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'