Kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2024 với mức tăng tài sản ấn tượng 84,8 tỷ USD nhưng Jensen Huang, CEO của NVIDIA không lọt top 10 người giàu nhất thế giới, lý do là gì?
|
|
|
Jensen Huang kiếm nhiều tiền nhất năm 2024
Jensen Huang, CEO của NVIDIA, chính là người kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2024 với mức tăng tài sản ấn tượng 84,8 tỷ USD. Thành công này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng vượt bậc của NVIDIA - công ty công nghệ hàng đầu về sản xuất chip và phát triển trí tuệ nhân tạo.
NVIDIA đã vượt mặt Apple để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt 3,621 nghìn tỷ USD. Sở hữu 3% cổ phần NVIDIA, Jensen Huang đã hưởng lợi đáng kể từ sự bùng nổ này. Tuy nhiên, tổng tài sản của ông hiện ở mức 129 tỷ USD, chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, đã củng cố vị trí người giàu nhất thế giới nhờ cổ phiếu Tesla
tăng 29% trong năm 2024, giúp tài sản của ông tăng thêm 84,7 tỷ USD,
đạt tổng giá trị 314 tỷ USD.
Khoảng cách tài sản giữa Musk và người đứng thứ hai, Jeff Bezos (sáng lập Amazon), là rất lớn. Tài sản của Bezos hiện ở mức 230 tỷ USD, thấp hơn Musk tới 84 tỷ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của Tesla trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ xe điện.
Vì sao Jensen Huang không lọt top 10 người giàu nhất thế giới?
Dù kiếm được nhiều tiền hơn Elon Musk trong năm 2024, Jensen Huang vẫn không lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới do tổng giá trị tài sản của ông (129 tỷ USD) thấp hơn các tỷ phú khác.

Jensen Huang, CEO của NVIDIA, chính là người kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2024
với mức tăng tài sản ấn tượng 84,8 tỷ USD.
Điều này xuất phát từ tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty. Jensen Huang chỉ sở hữu 3% cổ phần NVIDIA, trong khi các tỷ phú khác thường nắm giữ tỷ lệ lớn hơn trong các tập đoàn họ sáng lập, như Musk với Tesla hay Bezos với Amazon. Vì vậy, dù giá trị công ty NVIDIA vượt trội, tài sản cá nhân của Huang vẫn chưa thể cạnh tranh với các tỷ phú khác.
Bên cạnh Jensen Huang, các tỷ phú khác cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng chú ý. Mark Zuckerberg, CEO Meta, đã tăng thêm 80,5 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 209 tỷ USD. Larry Ellison, sáng lập Oracle, tăng thêm 79,4 tỷ USD, đạt tổng tài sản 202 tỷ USD.
Ngược lại, một số tỷ phú đã trải qua tổn thất lớn trong năm nay. Bernard Arnault, ông trùm của tập đoàn xa xỉ LVMH, mất tới 35,3 tỷ USD, khiến tài sản giảm xuống còn 172 tỷ USD và rơi xuống vị trí thứ 5 trên thế giới. Các tỷ phú như Carlos Slim, Francoise Bettencourt Meyers và Zhong Shanshan cũng chịu tổn thất lớn.
Thành công của Jensen Huang và các tỷ phú công nghệ khác trong năm 2024 nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của các công ty công nghệ trong nền kinh tế toàn cầu. Công nghệ không chỉ thay đổi cách con người sống và làm việc mà còn định hình lại bảng xếp hạng tài sản của các tỷ phú.
Trong khi đó, các lĩnh vực truyền thống như hàng xa xỉ hay viễn thông đang dần mất ưu thế, minh chứng qua sự sụt giảm tài sản của các tỷ phú như Bernard Arnault hay Carlos Slim.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc