Ngày 21/11, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chúc mừng bệnh nhân ung thư buồng trứng thứ 2 được điều trị thành công bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân.
![]() |
Chữa lành ung thư buồng trứng bằng tế bào gốc |
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thăng - phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tháng 12-2013 bà Trần Thị Thu được đưa vào cấp cứu, chẩn đoán bị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn (3-4), di căn nhiều cơ quan.
Sau đó, các bác sĩ đã điều trị bằng hóa trị liều cao dưới sự hỗ trợ bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân.
Ngày 21/11, bệnh nhân Thu đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Sau (52 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn được điều trị bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân đã bình phục và xuất viện ngày 25/6/2014.
Ông Thăng cho biết Bệnh viện Trung ương Huế đang tiếp tục áp dụng phương pháp này để điều trị cho những bệnh nhân ung thư ngực giai đoạn muộn.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Loại thịt 'bổ gấp 9 lần thịt gà': Rất quen thuộc với người Việt, nam giới ăn vào kéo dài tuổi thọ, thể lực sung mãn
-
Ở Việt Nam có loại rau cay hơn cả ớt, là thần dược chữa được nhiều bệnh, cực tốt cho hệ tiêu hoá
-
Bác sĩ cảnh báo 5 bộ phận trên con lợn càng ăn nhiều càng hại sức khỏe, ruột già xếp cuối danh sách
-
3 loại rau người Việt thích mê nhưng rất dễ là 'ổ sán', đặc biệt nhất là loại số 1




-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập