Chị gái 'trùm' giang hồ Dung Hà bỏ trốn, gần chục đàn em lãnh đủ
Thứ sáu, 29/01/2021 16:35

Tham gia đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP HCM do Oanh Hà - chị gái "trùm" giang hồ Dung Hà điều hành, 8 bị cáo lãnh án với cáo buộc mua bán trái phép tổng cộng 100 kg ma túy

Chiều 29-1, sau hai ngày làm việc và nghị án, TAND TP HCM kết thúc xét xử và đưa ra hình phạt đối với 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép gần 100 kg ma túy.

Kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này là Vũ Hoàng Oanh (SN 1957; tức Oanh Hà - chị gái trùm giang hồ Dung Hà). Oanh đã lẩn trốn, đang bị truy nã.

Theo đó, HĐXX phạt 6 bị cáo mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý, gồm: Vũ Quang Trung (SN 1960), Trần Văn Thình (SN 1976), Nguyễn Thị Huệ (SN 1969), Phạm Duy Minh (SN 1979), Phạm Thị Bình (SN 1973), Trần Văn Cường (SN 1984).

Chị gái trùm giang hồ Dung Hà bỏ trốn khi đường dây ma túy đổ bể , 6 đàn em lãnh án tử - Ảnh 1.

Đàn em Oanh Hà ra tòa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

Cùng phạm tội trên, hai bị cáo Đồng Dương Nam (SN 1971) và Trần Thị Lệ Chi (SN 1975) lãnh án chung thân.

Căn cứ hồ sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa, HĐXX kết luận từ tháng 3 đến tháng 5-2018, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia mang về TP HCM tiêu thụ.

Làm theo chỉ đạo từ bà "trùm" Oanh Hà, các bị cáo nhiều lần sang Campuchia mua bán, vận chuyển ma túy về TP HCM. Bị cáo Huệ và Thình có nhiệm vụ nhận hàng, mang đi phân phối.

HĐXX nhận định Vũ Hoàng Oanh là kẻ cầm đầu tạo ra đường dây mua bán ma túy có quy mô đặc biệt lớn này. 8 bị cáo giúp sức tích cực trong việc tổ chức, hoạt động của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong đó, bị cáo Cường giữ vai trò chính, trực tiếp tham gia mua bán gần 82 kg ma túy. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý.

Bản thân các bị cáo Chi, Bình, Thình có nhân thân xấu nhưng tiếp tục tái phạm nguy hiểm khi mua bán trái phép khối lượng ma túy cực lớn. Một số bị cáo khai báo quanh co, không thành khẩn. Vì thế, HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với 8 bị cáo nêu trên.

Riêng bị cáo Trần Thị Lệ Chi được giảm nhẹ hình phạt do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội.

Nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chi-gai-trum-giang-ho-dung-ha-bo-tron-gan-chuc-dan-em-lanh-du-202101291.. Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chi-gai-trum-giang-ho-dung-ha-bo-tron-gan-chuc-dan-em-lanh-du-20210129155813685.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Chị gái Dung Hà , Oanh Hà , mua bán ma túy