Một thanh niên vừa bị tòa thi hành án tử hình vì đã rạch cổ họng và chặt tay bạn gái sau khi hai người quan hệ tình dục.
|
Hung thủ Brett Hartman (ảnh nhỏ) và nạn nhân |
Theo hồ sơ cảnh sát, Brett Hartman đã bị giam giữ theo diện tử tù sau khi bị buộc tội đâm một phụ nữ 138 nhát dao khiến cô tử vong. Sau nhiều năm ở trong tù, Hartman đã bị thi hành án tử hình vào ngày 13/11 vừa qua.
Hartman khai rằng đã có quan hệ tình dục với nạn nhân Winda Snipes trước khi cô chết tại căn hộ của cô vào buổi sáng ngày 9/9/1997. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Hartman lại phủ nhận chính mình đã giết Snipes. Thậm chí, trước thời điểm tử hình, Hartman vẫn mỉm cười và nói rằng “Tôi vô tội”. Đó cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời của Hartman.
Lật lại hồ sơ vụ án, Hartman tuyên bố rằng anh đã không giết Snipes ngay sau khi bị bắt mặc dù, cảnh sát đã tìm thấy phần thi thể đã bị cắt mảnh của nạn nhân. Ngoài ra, bộ phận pháp y cũng tìm thấy dấu vết của sự lau chùi căn phòng nơi cô gái tử vong.
Luật sư của Hartman cho biết, mặc dù thân chủ của ông đã kêu oan nhiều lần, nhưng tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối lời đề nghị điều tra lại vụ án.
Lý do mà tòa án đưa ra, đó là đã có đầy đủ bằng chứng kết tội tội ác tàn bạo của Hartman. Ông luật sư cũng cho biết thêm, hiện trường vụ án chưa bao giờ được thực nghiệm lại nhằm chứng minh sự vô tội của Hartman.
Theo biên bản của cơ quan pháp y, dấu vân tay của Hartman đã được tìm thấy trên hung khí gây án, đó là cây lau nhà và chiếc đồng hồ có vết máu nạn nhân. Đó cũng chính là lý do khiến tòa án khẳng định tội danh của Hartman là có cơ sở.
Ngày 13/11/2012, Hartman đã bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Bộ phận thi hành án cho biết, Hartman chết vào lúc 10h34.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại