Mọi người thường đánh giá không đúng lượng đường trong các loại đồ uống được cho là “lành mạnh”.
|
|
|
Nghiên cứu của Trường Đại học Glasgow đã yêu cầu hơn 2.000 người ở Anh ước tính lượng đường trong các loại đồ uống thông dụng.
Trong khi nhiều người ước tính quá cao hàm lượng đường trong các loại đồ uống có ga thì nhiều người lại ước tính quá thấp lượng đường trong các loại nước ép hoa quả và sinh tố.
Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng đồ uống ngọt chiếm một lượng lớn mức calo được khuyến cáo.

Các tác giả cảnh báo rằng tiêu thụ quá nhiều đồ uống ngọt đang góp phần gây ra xu hướng béo phì và là một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim và đột quỵ.
Giáo sư Naveed Sattar người dẫn đầu nghiên cứu nói: “Những gì bạn uống có thể tác động đến cơ thể như những gì bạn ăn”. Một số loại đồ uống như nước ép hoa quả, sinh tố, vốn được xem là lựa chọn “lành mạnh” cũng chứa hàm lượng đường cao.
Vì vậy đối với những người đang cố gắng giảm cân thì việc giảm các đồ uống này và thay thế bằng nước và đồ uống dành cho người ăn kiêng có thể là mục tiêu hợp lý để giảm lượng calo.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội