Cận cảnh đào hầm "dã chiến" trốn siêu bão Haiyan
Chủ nhật, 10/11/2013 06:31

Người dân vùng ven biển tỉnh Quảng Nam nảy ra sáng kiến làm hầm trú bão trên cát để trú ẩn an toàn.

Người dân cũng đưa thức ăn, cơm, mì ăn liền, nước uống, chăn màn xuống hầm trú bão để dùng.

Người dân cũng đưa thức ăn, cơm, mì ăn liền, nước uống, chăn màn xuống hầm trú bão để dùng.

Người dân Quảng Nam đào những cái hầm diện tích khoảng 5m2, cao khoảng 1m để làm nơi tránh bão.

Những bao cát được dùng để xây hầm dã chiến cho người già và trẻ em trú bão.

Một ngư dân ở Quảng Nam đang đào hầm cho gia đình mình trú ẩn.

Lấy cát đổ giằng xung quanh, chỉ chừa một cái lỗ vừa một người chui vào, một cái hầm như này đủ chứa khoảng 6 người .

Những đoạn bê tông hoặc cây gỗ chắc được đem gác lên trên mặt hầm và bỏ ván hoặc những tấm cửa nhà lên trên rồi phủ tấm bạt lên.

Những hầm trú bão này xuất hiện tại các xã Duy Thành, Duy Hải, Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Người dân ở đây đã rút kinh nghiệm những cơn bão trước, để giảm thiệt hại về người và của, xây hầm trú bão trên cát để 2-3 gia đình cùng trú bão.

Kienthuc.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Bão , Miền Trung , Mưa lớn , Mưa bão , Không khí lạnh , Trời nắng , Bão số 12 , Nghỉ học , Phụ huynh , Bão số 13 , Siêu bão , Bão Hải Yến , Đào hầm , Trú bão